Giám đốc TN-MT Hà Nội nhận trách nhiệm vì chỉ số tiếp cận đất đai ‘đội sổ’

05/07/2023 16:31 GMT+7

Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội Nguyễn Huy Cường đã nhận trách nhiệm liên quan tới việc chỉ số tiếp cận đất đai năm 2022 của UBND TP.Hà Nội giảm 9 bậc so với năm 2021, xếp hạng 59/63 tỉnh, thành.

Chiều 5.7, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề về công tác cải cách hành chính của UBND TP.Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương (tổ đại biểu H.Quốc Oai) cho biết, trong quá trình đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), PCI năm 2022 của thành phố đã tụt 10 bậc so với năm 2021, đặc biệt đối với lĩnh vực TN-MT có chỉ số tiếp cận đất đai giảm 9 bậc, xếp hạng 59/63 tỉnh, thành.

Giám đốc TN-MT Hà Nội nhận trách nhiệm vì chỉ số tiếp cận đất đai ‘đội sổ’ - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương nêu câu hỏi chất vấn vào chiều 5.7

NGUYỄN HỢP

“Như vậy chỉ số này (chỉ số tiếp cận đất đai - PV) của chúng ta năm 2022 đã quay lại thứ hạng của năm 2017. Trong đó, tiêu chí nhánh bị giảm mạnh, bao gồm thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất rất mất thời gian, thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn thời hạn niêm yết hoặc quy định; doanh nghiệp đánh giá rủi ro bị thu hồi đất…”, bà Hương nói, và đề nghị sở TN-MT có giải pháp trong tương lai, đồng thời nêu rõ trách nhiệm và giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội Nguyễn Huy Cường cho biết, chỉ số PCI cũng như các chỉ số khác đều liên quan đến nội dung giải quyết các công việc, các nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, đối với cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, gồm cấp giấy chứng nhận, mua bán, giao dịch về đất đai. Đối với tổ chức thì liên quan các dự án sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Giám đốc TN-MT Hà Nội nhận trách nhiệm vì chỉ số tiếp cận đất đai ‘đội sổ’ - Ảnh 2.

Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội Nguyễn Huy Cường trả lời chất vấn tại hội trường

NGUYỄN HỢP

Lý giải việc chỉ số tiếp cận đất đai “đội sổ”, ông Cường cho biết, nguyên nhân do phương thức ứng xử, thái độ tiếp cận và cách giải quyết công việc của cán bộ. Ngoài ra, còn do quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

“Các quy trình thủ tục, chất lượng giải quyết công việc cho người dân có đảm bảo được hay không thì đều từ con người… Trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực đất đai là trách nhiệm của sở TN-MT và trực tiếp giám đốc sở là người đứng đầu chịu trách nhiệm”, ông Cường bày tỏ.

Về giải pháp, ông Cường mong muốn các lãnh đạo, cán bộ, công chức của sở TN-MT thực hiện đúng chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Hà Nội về công tác quản lý, cung cấp thông tin, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định.

Đồng thời, ông Cường mong muốn có sự đồng hành trong cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo các quận, huyện, phường, xã thực hiện đúng việc điều động, luân chuyển cán bộ liên quan lĩnh vực đất đai, TN-MT. Bởi lẽ, theo ông Cường, có rất nhiều địa phương có cán bộ làm việc liên quan lĩnh vực đất đai, TN-MT từ 15 - 20 năm vẫn chưa bị luân chuyển.

Ngoài ra, ông Cường cho biết thêm, Đảng ủy Sở TN-MT Hà Nội đã ban hành 2 nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính. Nội dung nghị quyết hướng đến việc thay đổi nhận thức cán bộ, thay đổi từ con người cho đến các quy trình để xử lý công việc trong lĩnh vực TN-MT, đất đai ngày càng tốt hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.