Giảng viên, sinh viên Myanmar biểu tình phản đối quân đội cầm quyền

05/02/2021 20:43 GMT+7

Ngày 5.2, hàng trăm giảng viên và sinh viên đã biểu tình tại một trường đại học để phản đối quân đội lên cầm quyền ở Myanmar.

Khoảng 200 giáo viên và sinh viên của Đại học Dagon tại thành phố Yangon đã tổ chức cuộc biểu tình. "Nếu tất cả công chức tham gia vào phong trào này, thì quân đội không dễ vận hành chính phủ", giảng viên Win Win Maw nói với AFP.
Các sinh viên hô vang "Mẹ Suu muôn năm" và mang theo cờ đỏ, biểu tượng của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi. Một cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở Đại học Yangon và thành phố Mandalay.

Liên Hợp Quốc yêu cầu quân đội Myanmar nhanh chóng thả bà Suu Kyi

Theo AFP, ít nhất 4 sinh viên biểu tình bị bắt ở Mandalay với lý do cuộc biểu tình không được cấp phép và vi phạm quy định phòng dịch Covid-19. Bên cạnh đó, cảnh sát ở Mandalay đã bắt giữ hơn 20 người vì gõ xoong nồi nhằm phản đối quân đội gây chính biến và lên cầm quyền. Họ bị kết án 7 ngày tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng.
Vài giờ trước khi cuộc biểu tình của sinh viên diễn ra, ông Win Htein (79 tuổi), trợ lý hàng đầu của bà Suu Kyi, đã bị bắt tại nhà con gái của ông, theo đại diện của NLD Kyi Toe. Ông Kyi Toe cho biết thêm bà Suu Kyi đang bị quản thúc tại gia ở thủ đô Naypyidaw và "tình trạng sức khỏe tốt".
Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) tại thành phố Yangon cho biết hơn 130 quan chức và nhà lập pháp Myanmar đã bị giam giữ kể từ khi quân đội hôm 1.2 ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm và lên nắm quyền.

Giảng viên Đại học Dagon ở TP. Yangon tham gia biểu tình phản đối quân đội cầm quyền

Reuters

Vào ngày 4.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục kêu gọi các tướng lĩnh quân đội nên từ bỏ quyền lực, trả tự do cho những người bị giam giữ và tránh dùng bạo lực. Chính phủ Biden và các nước phương Tây xem hành động của quân đội Myanmar là đảo chính.
Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Nhà Trắng đang xem xét các lệnh cấm vận nhắm vào những thực thể có liên quan đến quân đội Myanmar.

Cảnh sát Myanmar khởi tố cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi sau chính biến

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chỉ bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước tình hình Myanmar. Tuyên bố này được giảm nhẹ hơn so với dự thảo tuyên bố hôm 2.2 có nội dung “lên án cuộc đảo chính” ở Myanmar.
Quân đội Myanmar khẳng định việc lên nắm quyền là cần thiết vì không công nhận chiến thắng của đảng NLD trong cuộc bầu cử ngày 8.11.2020 với lý do vấn đề gian lận bầu cử không được giải quyết.
Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing lên cầm quyền và hứa hẹn sẽ tổ chức cuộc bầu cử tự do, công bằng và bàn giao quyền lực cho người chiến thắng, nhưng không đưa ra thời điểm cụ thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.