Giáo hoàng Francis lên kế hoạch cho hậu sự, muốn chôn cất ngoài thành Vatican

13/12/2023 16:33 GMT+7

Giáo hoàng Francis đã quyết định đơn giản hóa các nghi thức dùng cho tang lễ giáo hoàng, và sẽ trở thành nhà lãnh đạo Vatican đầu tiên được chôn cất bên ngoài phạm vi Tòa thánh trong hơn 1 thế kỷ.

Giáo hoàng Francis lên kế hoạch cho hậu sự, chôn cất ngoài thành Vatican  - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Đồng Trinh gần quảng trường Piazza di Spagna ở trung tâm thành Rome hôm 8.12

AFP

Hôm nay 13.12, Reuters đưa tin Giáo hoàng Francis, chuẩn bị bước sang tuổi 87 vào ngày 17.12, đã tiết lộ kế hoạch cho tang lễ của bản thân trong cuộc phỏng vấn với Đài N+ vào chiều 12.12 nhân thánh lễ Đức Mẹ Guadalupe.

Trong cuộc phỏng vấn, được ghi hình trước khi chủ sự thánh lễ Đức Mẹ Guadalupe tại Vương cung thánh đường thánh Peter, Giáo hoàng Francis có vẻ như đã hồi phục sau đợt viêm phế quản.

Giáo hoàng Francis lên kế hoạch cho hậu sự, muốn chôn cất ngoài thành Vatican

Người đứng đầu Tòa thánh cười thường xuyên trong lúc thảo luận những đề tài như sức khỏe của bản thân, mối quan hệ với cố Giáo hoàng Benedict XVI và những kế hoạch tông du trong tương lai.

Giáo hoàng Francis bày tỏ hy vọng sẽ thực hiện 3 chuyến tông du trong năm 2024, đến vùng Polynesia, Bỉ, và chuyến tông du đầu tiên đến quê hương Argentina kể từ khi ông bắt đầu lãnh đạo Vatican vào năm 2013.

Ông cũng tiết lộ đang làm việc với vị chủ sự các chương trình nghi lễ của Vatican về việc đơn giản hóa các nghi thức liên quan đến tang lễ của giáo hoàng.

Ông cũng cho biết vì lòng kính yêu Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ông quyết định chọn nơi an nghỉ bên trong hầm mộ của Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Rome. Đây cũng là nhà thờ Giáo hoàng Francis luôn đến cầu nguyện trước và sau khi hoàn tất các chuyến tông du.

Trong hơn 100 năm qua, các đời giáo hoàng luôn được chôn cất bên trong hầm mộ của Vương cung thánh đường thánh Peter.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.