Giáo viên bị chậm tiền trợ cấp, trường nói Sở Tài chính chậm, sở nói do trường

20/03/2024 18:08 GMT+7

Các cán bộ, giáo viên Trường THPT Mường Lát ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp công tác ở khu vực biên giới từ tháng 12.2022 đến hết năm 2023.

Ngày 20.3, ông Trần Anh Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, cho biết đến ngày 20.3, toàn bộ 42 cán bộ, giáo viên của trường này vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp công tác tại khu vực biên giới.

Giáo viên bị chậm tiền trợ cấp, trường nói Sở Tài chính chậm, sở nói do trường- Ảnh 1.

42 cán bộ, giáo viên Trường THPT Mường Lát chưa nhận được tiền hỗ trợ công tác tại khu vực biên giới từ tháng 12.2022 đến hết năm 2023

MINH HẢI

Theo ông Văn, sau khi xã Tén Tằn sáp nhập về TT.Mường Lát (H.Mường Lát) vào cuối năm 2019 thì cán bộ, giáo viên Trường THPT Mường Lát (đóng trên địa bàn TT.Mường Lát) được hưởng chính sách hỗ trợ 30% lương do công tác ở khu vực biên giới.

"Đầu năm 2023, UBND tỉnh có văn bản triển khai đến các huyện, các đơn vị thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ công tác ở khu vực biên giới theo quy định, nên đến tháng 8.2023 trường đã làm hồ sơ, thủ tục gửi Sở Tài chính Thanh Hóa để chi trả cho cán bộ, giáo viên của trường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được phê duyệt nên chưa thể chi trả tiền hỗ trợ 30% lương cho cán bộ, giáo viên của trường trong thời gian từ tháng 12.2022 đến hết năm 2023", ông Văn cho hay.

Ông Văn cũng cho biết thêm, do quá trình thực hiện thủ tục của Sở Tài chính Thanh Hóa chậm trễ chứ không phải do lỗi của trường làm chậm.

"Nếu tính ra thì mỗi người được hỗ trợ mỗi tháng khoảng hơn 1 triệu đồng. Mới đây, trường có làm việc với Sở Tài chính thì được biết hồ sơ, thủ tục đang trình cơ quan chức năng quyết định, nên chúng tôi đang chờ", ông Văn nói.

Trong khi đó, bà Lê Phương Huyền, Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính Thanh Hóa), lại khẳng định lỗi không phải do Sở Tài chính Thanh Hóa làm hồ sơ, thủ tục chậm mà do nhà trường làm dự toán bổ sung chậm.

"Chế độ họ (cán bộ, giáo viên Trường THPT Mường Lát - PV) sẽ được hưởng từ tháng 12.2022. Nhưng có điều là nhà trường quên lập dự toán, hiện nay nhà trường đã làm bổ sung rồi. Họ quên lập dự toán cấp bổ sung. Sở Tài chính không làm chậm. Họ mới lập dự toán trong năm 2024. Họ gửi hình như tháng 2 hay tháng 3 gì đấy, và sở đã trình UBND tỉnh rồi. Tôi cũng đã trao đổi với nhà trường và nhà trường có nhận lỗi, đồng thời có đề xuất, và họ sẽ trả cho anh em trong nay mai thôi", bà Huyền cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.