Giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu, lãnh 18 năm tù

28/10/2015 14:26 GMT+7

(TNO) Sáng 28.10, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hưng (41 tuổi, trú xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, Ninh Bình) 18 năm tù giam về tội “ giết người ” và bồi thường cho gia đình bị hại gần 98 triệu đồng.

(TNO) Sáng 28.10, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hưng (41 tuổi, trú xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, Ninh Bình) 18 năm tù giam về tội “giết người” và bồi thường cho gia đình bị hại gần 98 triệu đồng.

Bị cáo Hưng tại phiên xét xử sáng 28.10 - Ảnh: Đinh DụngBị cáo Hưng tại phiên xét xử sáng 28.10 - Ảnh: Đinh Dụng
Theo cáo trạng, trưa 10.7, Hưng và bạn cùng xã là Phạm Tân Tiến (29 tuổi) rủ nhau đi uống bia. Tại quán bia, Tiến gặp một số người bạn, trong đó có Vũ Tiến Sỹ (32 tuổi, trú thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan) nên mời vào uống cùng.
Trong lúc uống bia, Hưng và Tiến xảy ra mâu thuẫn. Sỹ can ngăn thì bị Hưng thúc tay vào người. Sau đó, Hưng và Sỹ cãi nhau nhưng được mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy.
Chiều cùng ngày, Hưng chạy xe máy đi mua mì tôm, có đem theo một con dao nhọn do lo sợ sẽ gặp lại Sỹ. Nghe tin Hưng đang ở quán tạp hóa mua mì tôm, Sỹ và em trai là Vũ Trường Sơn (22 tuổi) đang ở gần đó đã chạy tới gây sự. Sỹ túm cổ áo Hưng nhưng bị Hưng gạt tay ra, đồng thời cầm dao mang theo đâm vào ngực trái của Sỹ.
Thấy anh trai bị đâm, Sơn chạy vào quán gần đó lấy 1 con dao nhọn dài 40 cm và cùng Sỹ đuổi theo để chém Hưng. Tuy nhiên, chạy được một quãng thì Sỹ ngã gục và sau đó tử vong trên đường đi cấp cấp.
Gây án xong, Hưng bỏ trốn khỏi hiện trường, gọi điện báo Công an xã Xích Thổ về vụ việc rồi sau đó ra đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.