Giờ G đã điểm, bóng đá miền Nam có bảo toàn lực lượng ở V-League 2023?

10/08/2023 18:09 GMT+7

Vòng hạ màn nhóm đua trụ hạng V-League 2023 sẽ diễn ra ngày 11.8, qua đó định đoạt cái tên duy nhất phải nói lời chia tay giải đấu cao nhất Việt Nam và xuống hạng nhất mùa sau.

Quan trọng ở thái độ

Vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023 của nhóm B (nhóm đua trụ hạng) sẽ diễn ra vào ngày 11.8. Trong số 3 trận đấu, có 2 cuộc so tài sẽ định đoạt trực tiếp suất xuống hạng. Đó là trận đấu CLB TP.HCM gặp CLB Bình Dương, và cuộc so tài CLB Khánh Hòa gặp CLB Đà Nẵng.

Trong 3 ứng viên "chạy trốn" suất xuống hạng ở vòng hạ màn, CLB Bình Dương (14 điểm, hiệu số -4) và CLB TP.HCM (14 điểm, hiệu số -11) có ưu thế hơn cả. CLB Đà Nẵng (11 điểm, hiệu số -10) là đội bất lợi nhất.

Nếu trận đấu diễn ra lúc 17 giờ trên sân Thống Nhất giữa CLB TP.HCM và CLB Bình Dương có tỷ số hòa, CLB Đà Nẵng sẽ xuống hạng dù thắng CLB Khánh Hòa với tỷ số nào. Trong trường hợp CLB Bình Dương thắng CLB TP.HCM, đội Đà Nẵng sẽ trụ hạng nếu thắng đội Khánh Hòa. Còn trong trường hợp CLB TP.HCM thắng CLB Bình Dương, CLB Đà Nẵng phải thắng với cách biệt rất đậm trước CLB Khánh Hòa mới có thể trụ hạng.

Giờ G đã điểm, bóng đá miền Nam có bảo toàn lực lượng ở V-League 2023? - Ảnh 1.

Giờ G đã điểm, bóng đá miền Nam có bảo toàn lực lượng ở V-League 2023? - Ảnh 2.

CLB TP.HCM (áo đỏ) có chiến thắng quan trọng trước HAGL ở vòng 4 giai đoạn 2

CLB TP.HCM

Bóng đá miền Nam chỉ còn hai đội Bình Dương và TP.HCM trụ lại V-League. Mùa giải này, hai đội đều chơi không hay, nhưng biết cách bứt lên ở khúc cua cuối. CLB Bình Dương thắng liền 2 trận trước SLNA (2-0) và Bình Dương (3-0) để vươn lên nhóm an toàn. CLB TP.HCM là đội thua nhiều nhất giải, nhưng đã giành trọn vẹn 6 điểm trước CLB Đà Nẵng để bứt lên so với chính đối thủ.

Khía cạnh được bàn đến nhiều nhất ở loạt đấu hạ màn đua trụ hạng là liệu có toan tính "bắt tay" giữa CLB TP.HCM và CLB Bình Dương để hướng tới trận hòa, nhằm giúp cả hai đội cùng an toàn hay không. Trong bối cảnh không đội nào muốn bại trận dẫn tới rơi vào thế bất lợi, việc CLB TP.HCM và CLB Bình Dương lựa chọn lối chơi thận trọng, an toàn là khó tránh. Không thể yêu cầu hai đội bóng phải chơi mạo hiểm trong điều kiện chỉ cần hòa là được, bởi suất trụ hạng ở V-League là yếu tố sống còn với mọi đội bóng.

Áp dụng VAR tại V-League: Người tâm đắc người chê bai

Tuy nhiên, đá phòng ngự hay tấn công, trình diễn lối chơi nào phải vấn đề. Điều quan trọng nhất mà khán giả muốn được thấy ở hai đội là thái độ thi đấu chuyên nghiệp cùng quyết tâm cao độ, đá hết mình vì mục tiêu, thay vì có những cái "bắt tay" hay thỏa thuận ngầm để đôi bên cùng có lợi.

Giờ G đã điểm, bóng đá miền Nam có bảo toàn lực lượng ở V-League 2023? - Ảnh 3.

CLB Bình Dương (áo xanh) có ưu thế

VPF

Bóng đá Việt Nam từng trải qua nhiều nốt trầm với những hoài nghi, cùng những trận đấu "thật thật giả giả" bào mòn niềm tin người hâm mộ. Khi sự chú ý sẽ dồn tập trung vào cuộc so tài giữa CLB TP.HCM và CLB Bình Dương, hy vọng hai đội sẽ chơi với thái độ quyết tâm cao nhất.

CLB Đà Nẵng tự cứu mình

Nhưng trước khi nghĩ tới kết quả có lợi ở trận đấu trên sân Thống Nhất, CLB Đà Nẵng cần tự cứu mình. Thầy trò HLV Phạm Minh Đức phải đảm bảo điều kiện cần để duy trì cơ hội trụ hạng, đó là đánh bại CLB Khánh Hòa, thậm chí phải thắng với cách biệt lớn để gây áp lực lên hai đối thủ xếp trên.

Dù vậy, khâu ghi bàn lại đang là điểm yếu của CLB Đà Nẵng ở thời điểm này. Đội bóng sông Hàn đã "tịt ngòi" ở 5 trong 6 trận gần nhất. Dù được bổ sung chân sút Lucao từ CLB Hà Nội, nhưng đội Đà Nẵng vẫn chơi tấn công đơn điệu, nhạt nhòa, tận dụng cơ hội rất kém.

Nếu xuống hạng, CLB Đà Nẵng chỉ có thể tự trách mình khi đã để CLB Bình Dương cầm hòa 0-0 ở giai đoạn hai, hay để thua 0-1 trước CLB TP.HCM, trong trận đấu mà đội Đà Nẵng có hàng tá cơ hội mà chẳng tận dụng nổi.

Giờ G đã điểm, bóng đá miền Nam có bảo toàn lực lượng ở V-League 2023? - Ảnh 4.

CLB Đà Nẵng ghi bàn kém hiệu quả

VPF

CLB Đà Nẵng đã trượt dài trong hơn một thập kỷ. Sau chức vô địch V-League 2012, đội bóng sông Hàn sa sút dần khi các tuyến trẻ thiếu chất lượng, ngoại binh kém, còn đội hình cũng không nhiều ngôi sao như trước. Thương hiệu CLB Đà Nẵng cũng không còn đủ sức hấp dẫn cả về danh tiếng lẫn tiền bạc để lôi kéo những tên tuổi hàng đầu.

Mùa trước, CLB Đà Nẵng có giai đoạn đứng ở nhóm đầu khi HLV Phan Thanh Hùng trẻ hóa đội hình, trao cơ hội cho nhiều sao trẻ như Đình Duy, Phi Hoàng, Duy Cương,... Nhưng sức trẻ chỉ tạo được sự bùng nổ ở một vài thời điểm. Sự non nớt và lỏng lẻo đã kéo lùi CLB Đà Nẵng, để đến bây giờ, nguy cơ đội chủ sân Hòa Xuân bị xóa tên khỏi bản đồ V-League đã hiển hiện.

"Còn nước còn tát", CLB Đà Nẵng phải chiến đấu cật lực để duy trì, dù chỉ còn chưa đến 5% hy vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.