Gió lớn khiến nhiều chuyến bay đến Phú Quốc không hạ cánh được

18/12/2022 11:57 GMT+7

Gió lớn giật mạnh và thủy triều dâng trên địa bàn TP.Phú Quốc ( Kiên Giang ), ước tính ban đầu gây thiệt hại tài sản hơn 620 triệu đồng; nhiều chuyến bay không hạ cánh được.

Ngày 18.12, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, gió lớn giật mạnh và thủy triều dâng trên địa bàn từ đêm 17.12 đến 9 giờ sáng 8.12 đã gây thiệt hại tài sản của người dân khoảng 620 triệu đồng (ước tính ban đầu).

Một tàu cá bị gió lớn đánh chìm trên sông Dương Đông (TP.Phú Quốc) lúc 1 giờ sáng 18.12

HOÀNG TRUNG

Cụ thể, gió giật mạnh làm sập 2 căn nhà và tốc mái 6 căn ở các xã Gành Dầu, Cửa Cạn, Bãi Thơm, ước tính thiệt hại khoảng 320 triệu đồng. Đồng thời, làm chìm tại bến 2 tàu cá và 1 tàu cá bị sóng đánh dạt bờ biển ở xã Gành Dầu. Ước tính thiệt hại 3 tàu nói trên hơn 300 triệu đồng.

Hàng loạt chuyến bay bị hủy, trễ nhiều giờ vì gió mùa Đông Bắc

Thông tin với Thanh Niên, ông Huỳnh Thanh Minh, Trưởng phòng Kinh tế TP.Phú Quốc, cho biết chính quyền địa phương đang khảo sát, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của UBND tỉnh Kiên Giang.

Cùng ngày, thông tin từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc cho biết, gió lớn đã làm ảnh hưởng đến việc hạ và cất cánh của các chuyến bay. “Sáng giờ mới hạ cánh được 1 chuyến, có 8 chuyến không hạ cánh được”, đại diện Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc cho hay.

Như Thanh Niên đã thông tin, do gió lớn, tất cả các chuyến tàu và phà ra, vào Phú Quốc đều phải tạm dừng hoạt động từ sáng 18.12 cho đến khi thời tiết bình thường trở lại.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ phát vào trưa 18.12, trong 24 giờ tới, khu vực biển Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 2 - 3 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.