Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị

09/07/2023 07:50 GMT+7

Thuộc xã Thủy Bằng (H.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), lăng Thiệu Trị (Xương Lăng) nằm trong quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1993.

Lăng Thiệu Trị là sự kế thừa từ kiến trúc của lăng Gia Long (ông nội) và lăng Minh Mạng (cha).

Công trình giống lăng Gia Long (Thiên Thọ Lăng) ở khu lăng mộ và khu tẩm điện nằm biệt lập, song song nhau; giống lăng Minh Mạng (Hiếu Lăng) ở cách thức mai táng và xây dựng toại đạo (đường hầm).

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 1.

Ký họa của KTS Bùi Hoàn

KTS cung cấp

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 2.

Ký họa của KTS Bùi Hoàn

KTS cung cấp

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 3.

Ký họa của họa sĩ Hồng Thiện

Họa sĩ cung cấp

Theo phong thủy, lăng ở vị trí "sơn chỉ thủy giao" (núi dừng nước giao). Đồi Vọng Cảnh bên này sông làm "rồng chầu" (tả thanh long), núi Ngọc Trản bên kia sông làm "hổ phục" (hữu bạch hổ). Núi Chằm phía trước (cách lăng 8 km) làm tiền án (bình phong phía trước chặn khí xấu). Sông Hương làm minh đường. Núi Kim Ngọc xa đằng sau làm hậu chẩm tựa sơn (chỗ dựa vững chắc). La thành bao bọc xung quanh (ngăn vượng khí thoát ra ngoài) không phải là tường thành mà là những cánh đồng, vườn cây.

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 2.

Ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Lâm

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 5.

Ký họa của SV Kiều Đức Đại - Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Họa sĩ cung cấp

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 6.

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

KTS cung cấp

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 7.

Ký họa của KTS Phạm Thanh Sơn

KTS cung cấp

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 8.

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

KTS cung cấp

Tại khoảnh sân chầu có hai hàng tượng đá (đại diện cho nghệ thuật tạc tượng nửa đầu thế kỷ 19 tại Huế). Khu vực điện thờ sử dụng nhiều pháp lam (đồ đồng tráng men để tăng giá trị thẩm mỹ).

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 9.

Ký họa của KTS Đặng Phước Tuệ

KTS cung cấp

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 10.

Ký họa của KTS Nguyễn Đình Việt

KTS cung cấp

Thiệu Trị (tên thật là Nguyễn Phúc Miên Tông) là hoàng đế thứ 3 của triều Nguyễn (con trưởng của vua Minh Mạng), trị vì từ năm 1841 đến năm 1847 thì băng hà ở tuổi 41. Là người bình dị, thương dân nên khi lâm chung vua Thiệu Trị yêu cầu xây lăng đơn giản, không hao phí tài lực của binh dân. Lăng do con ông là vua Tự Đức chủ trì việc xây cất, chỉ trong 10 tháng là hoàn thành.

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 11.

Ký họa của KTS Nguyễn Đình Việt

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 12.

Ký họa của KTS Quý Nguyễn

Góc ký họa: Lăng Thiệu Trị - Ảnh 13.

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

KTS cung cấp

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.