Google Maps 'nhận lỗi' đổi sai tên đường Điện Biên Phủ thành Võ Nguyên Giáp

Loan Chi
Loan Chi
16/02/2023 08:26 GMT+7

Từ sáng 15.2, nhiều người dùng tỏ ra bất ngờ khi ứng dụng Google Maps hiển thị đường Điện Biên Phủ nhưng với tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Là một ứng dụng miễn phí và liên tục nhận được cập nhật từ cộng đồng người dùng, Google Maps gần như không có đối thủ trên thị trường ứng dụng bản đồ và tìm đường đi. Tại Việt Nam, hầu hết các tài xế xe công nghệ đều sử dụng định vị và dẫn đường từ ứng dụng Google Maps để thực hiện các chuyến xe.

Tuy vậy, vào hôm qua, rất nhiều người dùng chia sẻ lên nền tảng mạng xã hội về sự ngạc nhiên khi con đường Điện Biên Phủ, cụ thể là đoạn từ cầu Sài Gòn đến vòng xoay Lý Thái Tổ được hiển thị tên là Võ Nguyên Giáp.

‘Tên đường Điện Biên Phủ bị đổi thành Võ Nguyên Giáp trên Google Maps là lỗi thuật toán’

Theo ghi nhận thực tế, các biển chỉ dẫn vẫn giữ tên Điện Biên Phủ. Tuy vậy khi dẫn đường đi ngang qua đoạn đường này thì ứng dụng dẫn đường lại hiển thị là Võ Nguyên Giáp. Do đó, đây có thể là vấn đề của ứng dụng Google Maps.

Google Maps bất ngờ đổi tên đường Điện Biên Phủ thành Võ Nguyên Giáp - Ảnh 1.

Dùng tính năng dẫn đường qua Điện Biên Phủ cũng bị đổi tên thành Võ Nguyên Giáp

CHỤP MÀN HÌNH

Trong ứng dụng Google Maps, các số nhà nằm trong đường này vẫn giữ nguyên nhưng tên lại thay đổi, ví dụ McDonalds ở địa chỉ 2-6 bis Điện Biên Phủ bị đổi thành 2-6 bis Võ Nguyên Giáp.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Google cho biết "Chúng tôi sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau với mục đích cập nhật và thể hiện thông tin kịp thời trên bản đồ, đồng thời kết hợp sử dụng phương pháp kỹ thuật thủ công và tự động để kiểm tra về độ chính xác. Và khi có bất kỳ vấn đề nào được cảnh báo như trường hợp này, chúng tôi sẽ xử lý và khắc phục nhanh nhất có thể".

Vì vậy, sai sót trong việc thay đổi tên đường Điện Biên Phủ rất có thể do từ các nguồn cấp dữ liệu. Trước đây Google Maps đã có nhiều lần bị thay đổi địa điểm, nền tảng này từng bị lợi dụng rất lớn trong dịp trò chơi tương tác thực tế tăng cường là Pokemon Go ra mắt năm 2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.