Gừng càng già càng cay

15/01/2015 07:00 GMT+7

Việc Tổng thống Ý Giorgio Napolitano từ chức không gây bất ngờ. Ông Napolitano hiện đã 89 tuổi, trở thành tổng thống mà không có tham vọng quyền lực bởi ở nước này nguyên thủ không có thực quyền. Hơn nữa, trong thông điệp đầu năm nay, ông đã đề cập đến việc sớm từ chức vì lý do tuổi già.

Việc Tổng thống Ý Giorgio Napolitano từ chức không gây bất ngờ. Ông Napolitano hiện đã 89 tuổi, trở thành tổng thống mà không có tham vọng quyền lực bởi ở nước này nguyên thủ không có thực quyền. Hơn nữa, trong thông điệp đầu năm nay, ông đã đề cập đến việc sớm từ chức vì lý do tuổi già.
Tổng thống Ý Giorgio Napolitano - Ảnh: Reuters
Điều đặc biệt ở đây là ông Napolitano về cuối đời mới trở thành tổng thống và lại từ chức vào thời điểm cực thịnh trong công danh sự nghiệp, khi uy tín cá nhân cao nhất ở trong nước và rất được nể trọng ở nước ngoài, khi không chỉ trở thành hiện thân mà còn cả sự đảm bảo cho ổn định chính trị ở Ý.
Có thể nói rằng càng già thì ông Napolitano càng thêm thành công về chính trị. Chính ông đã chấm dứt hơn hai thập niên chính trường Ý bị chi phối đến mức gần như bị thao túng bởi ông Silvio Berlusconi và đảng chính trị của ông này. Nhờ cái uy của ông mà mấy thủ tướng gần đây của Ý mới có thể yên ổn cầm quyền, không phải lo quốc hội có thể bị giải tán bất cứ lúc nào và đất nước dần thoát ra khỏi khủng hoảng tài chính.
Cũng chính vì thế mà việc ông Napolitano ra đi làm biến mất sức ép vô hình vốn buộc các đảng phái chính trị phải hành xử sao cho chính phủ vẫn hoạt động được chứ không bị phân hóa và đối địch nhau đến mức phải liên tục tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.
Tình huống mới này ẩn chứa nhiều rủi ro về mất ổn định chính trị ở Ý trong thời gian tới khi các đảng phái không dàn xếp ổn thỏa chuyện nhân sự kế nhiệm ông Napolitano. Ở nước này hiện không thiếu kẻ tham vọng quyền lực, nhưng trong số ấy không ai có thể so sánh được với ông Napolitano.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.