Hà Lan nói phá âm mưu của 'gián điệp Nga' nằm vùng tại tòa quốc tế ICC

17/06/2022 09:30 GMT+7

Cơ quan tình báo Hà Lan thông báo đã phát hiện âm mưu của người bị cho là gián điệp Nga sử dụng danh tính giả mạo để làm việc tại Tòa án hình sự quốc tế (ICC).

Cơ quan An ninh và Tình báo Hà Lan (AIVD) ngày 16.6 thông báo rằng công dân Nga tên Sergey Vladimirovich Cherkasov (36 tuổi) đã xây dựng nhân dạng vỏ bọc là một người Brazil trong nhiều năm để tìm cách thực tập tại ICC hồi tháng 4, theo Reuters. Tòa án có trụ sở tại thành phố The Hague ở Hà Lan.

Trụ sở ICC tại The Hague, Hà Lan

Reuters

Ông Cherkasov bị nghi là điệp viên của Cục Tình báo quân sự Nga (GRU). “Đây là chiến dịch lâu dài, nhiều năm của GRU, tốn rất nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc”, Giám đốc AIVD Erik Akerboom cho biết.

Theo phía Hà Lan, sau khi đến Hà Lan bằng tên giả là Viktor Muller Ferreira vào tháng 4, ông Cherkasov bị bắt tại sân bay và được đưa về lại Brazil ngay. Cảnh sát liên bang Brazil thông báo ông Cherkasov đã bị giam và bị khởi tố vì sử dụng giấy tờ giả mạo.

Cảnh sát Brazil thông báo ông Cherkasov đến nước này vào năm 2010 và lấy danh tính của một người Brazil có cha mẹ đã qua đời. Ông này đã sống ở Cộng hòa Ireland và Mỹ trong nhiều năm với nhân dạng là người Brazil và quay lại Brazil để chuẩn bị cho kế hoạch sang Hà Lan.

“Việc này cho chúng ta thấy rõ rằng người Nga đang tìm cách tiếp cận trái phép những thông tin trong nội bộ ICC. Chúng tôi xếp loại đây là mối đe dọa ở mức cao”, ông Akerboom nói, đồng thời cho biết thêm ICC trước đó đã chấp nhận đơn xin thực tập. AIVD nói rằng đã đưa ra quyết định công bố vụ việc nhằm phơi bày hoạt động của tình báo Nga và mối đe dọa đối với các tổ chức quốc tế khác.

GRU, chính quyền Nga và ICC chưa bình luận gì về vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.