Hà Lan thức tỉnh muộn nhưng ý nghĩa lớn

03/07/2023 11:30 GMT+7

Đúng 150 năm sau khi chính thức xóa bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ, nhà nước Hà Lan mới đưa ra lời xin lỗi chính thức về hành động chiếm hữu nô lệ ở thời chính quyền thực dân.

 Vua Hà Lan Willem-Alexander đã làm việc này nhân các nghi lễ kỷ niệm 150 năm ngày ban hành đạo luật chấm dứt chế độ chiếm hữu nô lệ.

Các lãnh đạo và quan chức Hà Lan tại

Các lãnh đạo và quan chức Hà Lan tại lễ kỷ niệm

REUTERS

Cách đây một thời gian, chính phủ Hà Lan đã chính thức xin lỗi về tội lỗi của nhà nước Hà Lan ở thời kỳ quá khứ lịch sử.

Hồi thế kỷ thứ 17, Hà Lan là một trong những đế quốc thực dân hùng mạnh nhất thế giới. Theo số liệu lịch sử, chính quyền thực dân Hà Lan đã bắt hơn 600.000 người dân châu Phi làm nô lệ và cưỡng bức họ sang châu Mỹ. Khoảng 75.000 người trong số ấy bị thiệt mạng khi đi tàu vượt Đại Tây Dương.

Giờ đây, áp lực quốc tế ngày càng gia tăng tới chính quyền các nước từng là đế quốc và thực dân chiếm hữu và buôn bán nô lệ trong quá khứ lịch sử, buộc các nước này phải nhận thức đầy đủ và đúng đắn về trách nhiệm chính trị, pháp lý và đạo lý của các chính quyền thời trước liên quan hành vi chiếm hữu và buôn bán nô lệ.

Nhà nước Hà Lan không đi đầu trong quá trình này và chỉ có những động thái xin lỗi. Thức tỉnh như thế là muộn, nếu như không muốn nói là quá muộn, và phần nhiều do bị thời thế thúc ép đến mức không còn có thể chần chừ thêm được nữa. Nhưng cũng phải thấy chuyện này vô cùng nhạy cảm, phức tạp và khó khăn đối với Nhà nước Hà Lan. Vì thế, hành động tuy có muộn, nhưng ý nghĩa vẫn rất to lớn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.