Hà Nội 'phong tỏa' phố cà phê đường tàu trong đêm

15/09/2022 09:27 GMT+7

Lực lượng chức năng đã lập hàng rào để ngăn du khách vào phố cà phê đường tàu, chạy ra đường tàu chụp ảnh gây mất an toàn.

Thiết lập hàng rào trong đêm

Ngày 14.9, ngành đường sắt đã đề nghị UBND TP.Hà Nội phối hợp xử lý tình trạng du khách quay phim chụp ảnh, quay phim vi phạm hành lang an toàn đường sắt và người dân bán hàng cà phê, giải khát và các mặt hàng khác tại phố cà phê đường tàu (đoạn thuộc địa phận Q.Hoàn Kiếm và Q.Ba Đình).

Lo ngại phố cà phê đường tàu bị đóng cửa, trong ngày 14.9, rất đông du khách, người dân đã tranh thủ đổ về đây tham quan, chụp ảnh.

Rất đông người dân có mặt tại phố cà phê đường tàu tối 14.9

quang huy

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 20 giờ tối cùng 14.9, khi con phố đang nhộn nhịp thì rất đông lực lượng chức năng đã có mặt nhắc nhở, không cho du khách đi vào phố đường tàu chụp ảnh.

Tại khu vực lối vào phố cà phê đường tàu đoạn đi qua đường Điện Biên Phủ, lực lượng chức năng dựng hàng rào, không cho du khách vào bên trong. Nhiều tốp du khách nước ngoài đến bị ngăn lại đã tỏ ra nuối tiếc, thất vọng.

Phố cà phê đường tàu đóng cửa, khách nước ngoài tiếc nuối ‘quay đầu’

Chia sẻ với Thanh Niên tại hiện trường, một lãnh đạo UBND P.Hàng Bông (Q.Hoàn Kiếm) cho biết, chính quyền có mặt tại đây để nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân, du khách tuân thủ theo quy định.

Nói về việc xử phạt người du khách và người dân vi phạm an toàn đường sắt, vị lãnh đạo UBND P.Hàng Bông cho hay: “Ngày 15.9, chính quyền sẽ phát thông báo rộng rãi, nếu người dân vi phạm sẽ có chế tài xử phạt”.

Lực lượng chức năng có mặt tại phố cà phê đường tàu để kiểm soát, nhắc nhở du khách

quang huy

Tại khu vực phố cà phê đường tàu đi qua P.Cửa Đông (Q.Hoàn Kiếm), lực lượng công an cũng có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, công an cũng dùng biện pháp để ngăn chặn, không cho du khách vào phố cà phê đường tàu tham quan, chỉ có người dân sinh sống trong khu vực được ra vào.

Việc không được vào phố cà phê đường tàu tham quan khiến nhiều du khách hụt hẫng. Nhiều người vẫn đứng ở bên ngoài để đợi tàu đi qua quay phim, chụp ảnh đến đêm muộn.

Thu hồi giấy phép kinh doanh cafe đường tàu, muộn nhất trong 3 ngày tới

Ông Nguyễn Anh Quân, Phó chủ tịch UBND Q.Hoàn Kiếm, cho biết mô hình kinh doanh cà phê đường tàu xuất hiện từ khoảng năm 2017 - 2018. Đến nay, trên địa bàn quận có khoảng hơn 30 quán cà phê đường tàu.

“100% hộ dân đang kinh doanh ở đường tàu đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ thu hồi toàn bộ giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp, đình chỉ kinh doanh có hiệu lực”, ông Quân nói.

Người dân, du khách không được vào trong phải đứng đợi tàu bên ngoài để chụp ảnh

quang huy

Theo Phó chủ tịch UBND Q.Hoàn Kiếm, chính quyền sẽ thu hồi toàn bộ giấy phép muộn nhất trong 3 ngày tới đối với tất cả các hộ kinh doanh có vị trí ở mặt hành lang an toàn đường sắt.

“Chúng tôi giao cho lực lượng chức năng tổ chức rào chắn, tuyên truyền vận động dưới nhiều hình thức để cho người dân, đặc biệt là du khách không đến check-in gây mất trật tự an toàn giao thông, mất trật tự ở khu vực này”, ông Quân nói thêm.

Công an dựng rào chắn, rất đông du khách đứng ngoài trong đêm 14.9

quang huy

Hiện tại, chính quyền Q.Hoàn Kiếm đang xây dựng đề án phát triển du lịch, thương mại gắn với tuyến đường sắt, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Đó là đề án 131 vòm cầu liên quan đến tuyến đường sắt và những đề án xuất phát từ nhu cầu, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của dân và du khách.

Quận này cũng đang phối phối hợp với Sở GT-VT Hà Nội và đơn vị quản lý đường sắt là công ty Hải Hà xây dựng đề án theo khung giờ, khoảng thời gian tàu chạy để có phương án phù hợp nhất đáp ứng được nhu cầu người dân nhưng tuân thủ quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.