Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ ô tô tông 17 xe máy làm 22 người bị thương

05/04/2023 23:25 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa giao Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô tông 17 xe máy tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (Q.Tây Hồ) làm 22 người bị thương.

Tối 5.4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo các sở y tế, GD-ĐT, LĐ-TB-XH và UBND Q.Tây Hồ khẩn trương cứu chữa, thăm hỏi các gia đình nạn nhân bị nạn trong vụ ô tô tông 17 xe máy khiến 22 người bị thương trên đường Võ Chí Công (Q.Tây Hồ).

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân ô tô đâm 22 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Võ Chí Công

NGUYÊN QUANG

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng giao công an thành phố điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn này để xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ ô tô tông 17 xe máy làm 22 người bị thương

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 17 giờ cùng ngày, tại ngã tư đường Xuân La - Võ Chí Công, xe ô tô mang biển số 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) điều khiển bất ngờ tông 17 xe máy đang lưu thông trên đường. Khi xảy ra tai nạn, ông Vĩnh đang trên đường đón vợ đi khám bệnh về nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Qua kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn, không sử dụng chất kích thích.

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND Q.Tây Hồ, có 22 người bị thương trong vụ tai nạn. Trong đó, 15 người bị xây xát nhẹ, ra viện được ngay; 5 người bị gãy chân, gãy tay; 2 người bị thương nặng.

"Một cháu bé 3 tuổi được cấp cứu trong bệnh viện, tiên lượng nặng. Cháu bé được cấp cứu tại Bệnh viện E, sau đó chuyển qua Bệnh viện Nhi T.Ư để phẫu thuật", ông Khuyến nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.