Hà Tĩnh: Bắt giam bị can lừa chạy án, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
22/06/2023 12:23 GMT+7

Vũ Anh Tuấn lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng tiền chạy án của một gia đình ở Hà Tĩnh có con chịu mức án phạt tù chung thân do vận chuyển 30 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 22.6, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Anh Tuấn (48 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, H.Đan Phượng, TP.Hà Nội), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ lừa chạy án vụ 30 kg ma túy, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vũ Anh Tuấn bị bắt giữ

TÂN KỲ

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, bà N.T.L (46 tuổi, ngụ TT.Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có con trai là Nguyễn Đình Chính (28 tuổi) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt và khởi tố vì tham gia vụ vận chuyển trái phép 30 kg ma túy tổng hợp.

Đến tháng 4.2021, Chính bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án phạt tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi tòa xét xử sơ thẩm, bà L. đưa cho ông N.T.Q (luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho Chính) số tiền 1,5 tỉ đồng để nhờ làm đơn kháng cáo và tìm cách xin giảm án cho con trai.

Sau khi nhận tiền, luật sư Q. gặp và đưa cho Vũ Anh Tuấn 600 triệu đồng để nhờ người này tìm cách xin giảm án cho Chính.

Bắt kẻ lừa chạy án vụ 30 kg ma túy, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tuấn chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng của gia đình nhờ chạy án cho con

TÂN KỲ

Ngày 23.11.2021, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Chính. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, bà L. gặp luật sư Q. và Tuấn để yêu cầu trả lại tiền. Khi gặp, Tuấn đổ lỗi cho luật sư Q. làm lỡ việc của mình khi không đề nghị được HĐXX hoãn phiên tòa.

Cũng tại lần gặp này, Tuấn giới thiệu bản thân đang làm công tác đặc biệt trong lực lượng công an và nói có thể đưa con trai của bà L. đang chấp hành án tù chung thân ra ngoài. Tuấn hứa hẹn đến ngày 28.11.2022, con của bà L. sẽ được về nhà.

Để chạy án cho con, bà L. đưa Tuấn tổng cộng hơn 3,7 tỉ đồng. Sau khi biết bị lừa, bà L. nhiều lần đòi lại tiền, Tuấn mới chỉ trả lại được một ít số tiền đã chiếm đoạt.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đủ căn cứ xác định Tuấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà L. gần 3 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.