Hạ viện Chile thông qua việc luận tội tổng thống liên quan Hồ sơ Pandora

Khánh An
Khánh An
10/11/2021 09:31 GMT+7

Hạ viện Chile thông qua việc luận tội Tổng thống Sebastian Pinera liên quan cáo buộc tham nhũng.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi ông có tên trong Hồ sơ Pandora

afp

Tờ The Guardian ngày 10.11 đưa tin Hạ viện Chile bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Sebastian Pinera, liên quan cáo buộc tham nhũng xuất phát từ thông tin trong Hồ sơ Pandora.

Được tiếp cận bởi Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), Hồ sơ Pandora là tập hợp gần 12 triệu tài liệu rò rỉ, liên quan 35 lãnh đạo thế giới đương nhiệm và mãn nhiệm, hàng trăm quan chức, tỉ phú và người nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.

Họ bị cáo buộc né thuế bằng cách chuyển tiền hoặc thành lập công ty tại các thiên đường thuế như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ, Cayman Islands để che giấu tài sản.

Hạ viện Chile thông qua việc luận tội ông Pinera với 78 phiếu trong tổng số 155 nghị sĩ, sau phiên họp suốt 20 giờ, trong đó có 15 giờ đọc 1.300 trang cáo buộc đối với tổng thống. Có 67 phiếu phản đối, trong đó có một số thành viên đối lập, với các phiếu còn lại là phiếu trắng hoặc vắng mặt.

Giới quan sát cho rằng ông Pinera khó có khả năng bị mất chức trong phiên luận tội tại Thượng viện với 43 thành viên, nơi phe đối lập chỉ có 24 nghị sĩ, trong khi cần đến 29 phiếu để phế truất tổng thống.

Tuy nhiên, phiên luận tội sẽ diễn ra trong bối cảnh tranh cử đang gay cấn, với vòng tổng tuyển cử đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 21.11. Nhiệm kỳ hiện tại của ông Pinera kết thúc vào ngày 11.3.2022 và Chile không cho phép tổng thống giữ 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Hồ sơ Pandora nhắc đến những ai?

Cáo buộc đối với ông Pinera xuất phát từ Hồ sơ Pandora phanh phui các thỏa thuận tài chính hải ngoại của nhiều nhân vật, trong đó có ông Pinera là một trong những người giàu có nhất ở Chile.

Hồ sơ đưa ra chi tiết về một thỏa thuận gây tranh cãi trong việc bán cổ phần của gia đình ông, liên quan dự án khai khoáng Dominga. Một hợp đồng cho rằng phần 138 triệu USD đầu tiên được bán thông qua một công ty bình phong đăng ký tại Virgin Islands thuộc Anh.

Khoản thanh toán sau cùng của việc bán mỏ vào năm 2011 tiến hành được là nhờ chính phủ của ông Pinera khi đó từ chối xác nhận địa điểm khu mỏ thuộc khu bảo tồn thiên nhiên.

Khi các nhà điều tra xem xét vài năm sau đó, ông Pinera cho biết ông không liên quan việc quản lý các công ty và thậm chí còn không biết việc dính dáng đến dự án Dominga.

Tháng trước, văn phòng tổng thống cho biết thỏa thuận được thông qua trước nhiệm kỳ đầu tiên của ông Pinera từ năm 2010-2014.

Bên cạnh đó, các công tố viên và tòa vào năm 2017 đã kết luận rằng không có việc phạm tội và ông Pinera không liên quan. Tất cả các khoản thuế liên quan cũng được trả tại Chile. Tuy nhiên, văn phòng công tố quốc gia cho biết sẽ điều tra lại vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.