HAGL tự tin mạnh với mảnh ghép hoàn hảo cho Tuấn Anh, Xuân Trường

12/09/2020 15:53 GMT+7

HLV Lee Tae-hoon có thể hạnh phúc với sự trở lại của Kelly Kester – mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng bên cạnh Tuấn Anh, Xuân Trường đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo HAGL.

Nếu những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Chevaughn Walsh là những tay kiếm đầy dũng mãnh và sáng tạo thì vị trí tiền vệ trụ mỏ neo tựa như chiếc khiên chắn trước yết hầu của HAGL.
Mùa bóng này, HAGL đã thay toàn bộ dàn ngoại binh so với nửa cuối V-League 2019, với sự xuất hiện của chuyên gia không chiến Damir Memovic, sự trở lại của tiền đạo Chevaughn Walsh.

Công thần của ĐTVN và Bình Dương tập như cầu thủ trẻ tại HAGL

Đặc biệt, người ta thấy sự xuất hiện của tân binh Kelly Kester trong vai trò tiền vệ phòng ngự bảo vệ, chắn giữ yết hầu của đội bóng. Thực tế, với nền tảng thể lực dẻo dai và mạnh mẽ anh đã không phụ kỳ vọng.
Khả năng thu hồi cực tốt của Kelly Kester đã là một trong những mấu chốt giúp HAGL có khởi đầu ấn tượng nhất trong nhiều năm qua. Giai đoạn thành tích đội bóng hơi xuống cũng trùng hợp ngay khi anh phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Kelly Kester nổi bật với khả năng tranh chấp mạnh mẽ

Minh Trần

Một phần nào đó, HAGL đã “hưởng lợi” từ dịch Covid-19 khi chuẩn bị đá 2 trận cuối giai đoạn 1 trong tin vui sự trở lại của tay đánh chặn số một của mình.
Tuấn Anh vẫn chơi ổn định và linh hoạt trong khi Xuân Trường đã cho thấy lại bóng dáng nhạc trưởng ở khả năng cầm trịch và chuyền bóng đặc biệt của mình.
Sau một thời gian dài phải lắp ghép thử nghiệm, đến trận gặp Quảng Nam vừa qua HAGL đã thử nghiệm khá ổn mảnh ghép cuối cùng cho bộ 3 tiền vệ trung tâm của mình với Kelly Kester đá thấp nhất phía sau Tuấn Anh, Xuân Trường.
Tiền vệ này đã chơi khá ổn suốt cả trận trong vai trò thu hồi và bọc lót để Tuấn Anh – Xuân Trường dâng cao triển khai lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc của mình. 

Tuấn Anh vẫn hay trong màu áo HAGL

Minh Trần

Dù HAGL thua 1-2, nhưng đó là trận đấu cả họ lẫn đội khách Quảng Nam đều thống nhất chủ động dặn cầu thủ vào bóng “nhẹ chân” để tránh chấn thương không đáng có.
Sau gần 2 tháng gián đoạn vì Covid-19, V-League 2020 chuẩn bị trở lại vào cuối tháng 9. Trước mắt HAGL sẽ là 2 trận đấu quyết định để họ gần đạt mục tiêu lọt vào top 8 và xa hơn là vươn cao trong nhóm đầu.
Vào lúc này, HAGL tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm kém hơn đội nhì bảng Viettel, 6 điểm so với đội xếp nhất bảng Sài Gòn.
Rõ ràng, cơ hội chen chân vào tốp tranh huy chương vẫn nằm trong tay HAGL khi Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Chevaughn Walsh, Anh Đức... đạt phong độ cao, với điểm tựa từ chiến binh Kelly Kester trở lại trong vai trò tấm chắn nơi yết hầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.