Hai anh em song sinh 14 tuổi đuối nước tử vong khi đi bắt cá

Nam Long
Nam Long
29/05/2023 10:27 GMT+7

Trong thời gian nghỉ hè, hai anh em song sinh 14 tuổi rủ đi bắt cá và tắm sông, không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 29.5, ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND H.Mang Thít (Vĩnh Long), xác nhận trên địa bàn xã An Phước vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh là anh em song sinh tử vong. "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND huyện cùng các ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 10 triệu đồng để đưa thi thể 2 anh em về quê ở Hậu Giang an táng", ông Diên cho biết thêm.

Vào lúc 14 giờ ngày 27.5, tiếp nhận tin báo có 2 thiếu niên đuối nước mất tích khu vực sông Cổ Chiên (đoạn thuộc ấp Thủy Thuận, xã An Phước, H.Mang Thít), lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp người dân địa phương lặn tìm được thi thể 2 thiếu niên.

Nạn nhân được xác định là T.T.A. và T.T.K (cùng 14 tuổi, anh em song sinh, quê quán xã Vĩnh Thuận Đông, H.Long Mỹ, Hậu Giang; thường trú xã An Phước, H.Mang Thít). Cả 2 là học sinh Trường THCS An Phước, H.Mang Thít.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 2 học sinh trên ở cùng cha mẹ tại khu nhà ở của cơ sở sản xuất gạch thuộc xã An Phước. Vào thời gian trên, cả 2 đi bắt cá ven bờ sông Cổ Chiên và tắm sông gần cơ sở sản xuất gạch, sau đó bị đuối nước. Sự việc được người dân phát hiện, tri hô cho mọi người trong cơ sở sản xuất gạch tìm kiếm nhưng không phát hiện. Sau đó, một số người lặn tìm kiếm thì phát hiện hai cháu tử vong.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào sáng 29.5, ông Nguyễn Trọng Kiệt, Hiệu trưởng Trường THCS An Phước, cho biết gia đình anh em A. và K. từ Hậu Giang đến ở tại khu nhà của cơ sở sản xuất gạch, cha mẹ em đều là công nhân tại đó. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 em rất ngoan và có học lực khá. Thời điểm xảy ra tai nạn đuối nước là lúc 2 em vừa thi cuối kỳ lớp 8 xong và đang nghỉ hè.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.