Hải Dương: Hiệu trưởng nói gì trước phản ánh của phụ huynh về khoản thu tự nguyện?

Minh Phong
Minh Phong
10/11/2023 12:13 GMT+7

Theo lý giải của Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Xuyên (Hải Dương), khoản thu dựa trên tinh thần tự nguyện là do hội cha mẹ học sinh đứng ra thu, nhà trường không quản lý nên không triển khai thu qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh về việc nhiều phụ huynh tại Trường tiểu học Kim Xuyên (xã Kim Xuyên, H.Kim Thành, Hải Dương) băn khoăn trước hình thức triển khai các khoản thu đầu năm học 2023-2024.

Theo đó, các khoản thu theo quy định của Bộ GD-ĐT và của Nghị quyết 08 năm 2022 của HĐND tỉnh Hải Dương được nhà trường áp dụng thu qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Trong khi các khoản thu trên tinh thần tự nguyện thì nộp trực tiếp về nhà trường bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Hải Dương: Hiệu trưởng lý giải về việc chưa thống nhất các khoản thu qua phần mềm - Ảnh 1.

Trường tiểu học Kim Xuyên (H.Kim Thành)

C.T.V

Ngày 9.11, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Xuyên, cho biết: "Đúng là nhà trường có triển khai các khoản thu bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, với khoản thu ủng hộ nhà trường, quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh là trên tinh thần tự nguyện, nhà trường không quản lý khoản thu này mà do ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu và quản lý nên không thu qua ứng dụng điện thoại thông minh".

Theo bà Duyên, ngày 16.9, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh học sinh các lớp để triển khai kế hoạch các khoản thu trong năm học 2023-2024 và nhận được sự đồng thuận, nhất trí của cha mẹ học sinh các lớp, có biên bản họp kèm theo. Đây là những khoản thu bám sát với quy định của Bộ GD-ĐT và của tỉnh Hải Dương.

Nhận được chỉ đạo từ Phòng GD-ĐT H.Kim Thành, đến ngày 18.9, nhà trường đã họp giáo viên để rà soát có khoản thu nào được triển khai trái với quy định hay không.

Báo cáo cho thấy, có một số lớp, giáo viên đã để phụ huynh tự ý thống nhất thu tiền quỹ lớp và tiền photo phiếu bài tập.

Nhà trường khẳng định những khoản thu trên là trái với quy định, không được phép thu và đã chỉ đạo giáo viên cùng với đại diện phụ huynh các lớp đã thu trả lại cho phụ huynh các khoản thu này.

Riêng với lớp 2B, ban đại diện cha mẹ học sinh báo cáo: một số phụ huynh có ý kiến cho rằng cần tiền để tổ chức những hoạt động của lớp nên phụ huynh tự phát động thu và một số phụ huynh đóng góp mà giáo viên không nắm được. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp 2B yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh trả lại cho phụ huynh trong sáng 28.10.

Với khoản thu ủng hộ nhà trường, bà Duyên cho hay, thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn, đầy đủ theo quy trình, và đã được các cấp lãnh đạo phê duyệt.

Về quỹ hội cha mẹ học sinh, khoản thu này đã triển khai trong cuộc họp với phụ huynh học sinh đầu năm và phụ huynh học sinh đang tổ chức huy động theo tinh thần tự nguyện.

"Qua sự việc trên, chúng tôi nhận thấy, nhà trường còn chưa chỉ đạo giáo viên giải thích rõ đến từng phụ huynh về hình thức thu tiền; chưa sát sao trong công tác quản lý, để giáo viên cùng cha mẹ học sinh đồng thuận thu một số khoản thu phục vụ trực tiếp học sinh nhưng không đúng quy định, để phụ huynh có ý kiến phản ánh. Việc làm này ảnh hưởng đến dư luận xã hội, chúng tôi nhận khuyết điểm và sẽ khắc phục triệt để nhằm ổn định lại môi trường giáo dục trong nhà trường", bà Duyên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.