Hải Dương: Khởi tố 3 bị can vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Minh Phong
Minh Phong
02/07/2023 07:53 GMT+7

Về nước sau khi đi xuất khẩu lao động, 3 đối tượng không có công ăn việc làm ổn định đã bàn nhau móc nối, tổ chức cho 12 người trốn đi nước ngoài. Mới đây, các đối tượng đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.

Ngày 2.7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại H.Nam Sách (tỉnh Hải Dương).

Đồng thời, cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Văn Tùng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Nguyễn Văn Nghi và Lục Văn Hoàn về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài theo quy định của bộ luật Hình sự.

Hải Dương: Khởi tố 3 bị can vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Tùng

CACC

Theo điều tra, từ cuối tháng 3.2023, Nguyễn Văn Tùng (27tuổi, trú tại xã Phú Điền, H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cấu kết, móc nối với Nguyễn Văn Nghi (42 tuổi, trú tại xã Cổ Bì, H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Lục Văn Hoàn (31 tuổi, trú tại xã Quốc Khánh, H.Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) cùng một số đối tượng khác tổ chức cho 12 người trốn đi nước ngoài.

Cả 3 bị can Tùng, Nghi và Hoàn đã từng xuất cảnh sang Đài Loan lao động, sau đó về Việt Nam và chưa có việc làm ổn định. Với mục đích muốn kiếm tiền, nên các bị can đã móc nối với nhau, hình thành đường dây tổ chức cho những người đã từng bị Đài Loan trục xuất muốn quay trở lại Đài Loan lao động.

Hải Dương: Khởi tố 3 bị can vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Văn Nghi

CACC

Trong đó, Tùng là người trực tiếp đứng ra tổ chức, tìm người có nhu cầu, Nghi và Hoàn có nhiệm vụ móc nối với một số đối tượng để đưa người Việt Nam trốn qua đường rừng (từ tỉnh Cao Bằng sang Phúc Kiến, Trung Quốc) với giá 10.000 nhân dân tệ. Sau khi sang tới Phúc Kiến, Tùng tiếp tục tổ chức cho họ vượt đường biển (từ Phúc Kiến sang Đài Loan) với giá 10.000 USD/người.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.