'Hai lần vượt Trường Sơn', cuốn sách thứ 4 của người thương binh 84 tuổi

24/07/2023 17:46 GMT+7

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, Hội Nhà báo TP.Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng đã tổ chức giới thiệu cuốn sách Hai lần vượt Trường Sơn của nhà báo, thương binh Kim Toàn, nguyên Tổng biên tập Báo Hải Phòng.

Làm báo từ năm 1960, khi 20 tuổi, tại các báo Kiến AnHải Phòng, nhà báo Kim Toàn cũng có 9 năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam cả bằng vũ khí và ngòi bút. Nay đã sang tuổi 84, nhà báo Kim Toàn vẫn miệt mài với nghiệp viết và vừa ra mắt cuốn sách Hai lần vượt Trường Sơn.

'Hai lần vượt Trường Sơn', cuốn sách thứ 4 của người thương binh 84 tuổi - Ảnh 1.

Nhà báo Kim Toàn tại lễ ra mắt sách

CTV

Hai lần vượt Trường Sơn (Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2023) là cuốn sách thứ tư mà nhà báo Kim Toàn cho ra mắt bạn đọc. Sách dày 448 trang, gồm 3 phần. Phần 1 là Thăm thẳm Trường Sơn, tái hiện cuộc hành quân vượt Trường Sơn lần thứ nhất vào mùa xuân năm 1965. Phần 2: Thênh thang Trường Sơn, ghi lại ký ức về cuộc hành quân vượt Trường Sơn lần thứ 2 vào mùa xuân năm 1974.

Phần 3 là tập hợp những tình cảm chân thành dành cho tác giả và các đồng nghiệp tại chiến trường, gồm những bài viết của đồng đội, đồng nghiệp gắn bó với nhà báo Kim Toàn suốt thời gian làm chiến sĩ và nhà báo trong chiến trường cũng như sau này.

'Hai lần vượt Trường Sơn', cuốn sách thứ 4 của người thương binh 84 tuổi - Ảnh 2.

Bìa sách Hai lần vượt Trường Sơn

CTV

Hai lần vượt Trường Sơn cũng là sự tái hiện một cách chi tiết hành trình của tác giả, một người lính, người chiến sĩ cầm bút của Báo Giải Phóng (cơ quan của T.Ư Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam) với bút danh Cao Kim, cùng những đồng đội của mình tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Đây thực sự là cuốn sách quý về nghề nghiệp của một người làm báo, trong đó đúc rút nhiều kinh nghiệm, phong phú về chi tiết, hình thức thể hiện hài hòa giữa sự khúc chiết của ngôn ngữ báo chí và vẻ đẹp mềm mại của văn học.

Hai lần vượt Trường Sơn cũng là cuốn sách thứ 4 mà nhà báo Kim Toàn cho ra mắt trong một thời gian ngắn. Trước đó, từ năm 2017 đến 2020, với bút danh Cao Kim, nhà báo Kim Toàn đã có 3 đầu sách, là các cuốn Làm báo ở chiến trường, Viết trong lửa đạnCánh chim nhỏ giữa sào huyệt địch.

Trong những cuốn sách này, tác giả kể rằng, cơ quan Báo Giải Phóng từng làm lễ truy điệu cho phóng viên Cao Kim vào năm 1968, khi một liệt sĩ hy sinh ở mặt trận phía tây nam Sài Gòn mà trong người mang theo giấy sinh hoạt Đảng mang tên Cao Kim. Sau này, khi Cao Kim trở về, đơn vị mới vỡ lẽ người được truy điệu là một cán bộ Đảng, đã nhận giấy tờ của Cao Kim nhưng chưa kịp lưu trữ thì đã hy sinh… 

Đặc biệt, trong cuốn Làm báo ở chiến trường, tác giả đã phác họa rất sắc nét những tấm gương sáng trong làng báo Việt Nam. Đó là nữ nhà báo Thụy Nga (Bảy Vân), phu nhân Tổng Bí thư Lê Duẩn (trong bài Nữ nhà báo vượt biển về Nam); là nhà báo Hồng Châu (tức Thép Mới), Tổng biên tập Báo Giải Phóng; là tấm gương hy sinh anh dũng của nhà báo Trương Thị Mai (trong bài Chuyện người đi mãi không về)... 

'Hai lần vượt Trường Sơn', cuốn sách thứ 4 của người thương binh 84 tuổi - Ảnh 3.

Nhà báo Kim Toàn tặng sách cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

CTV

Nhân dịp ra mắt sách, nhà báo Kim Toàn và lãnh đạo Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội đã gửi tặng 100 cuốn Hai lần vượt Trường Sơn cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.