Hai người tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục chuẩn bị ra tòa

19/08/2023 14:01 GMT+7

Tòa phúc thẩm California (Mỹ) quyết định Wade Robson và James Safechuck sẽ ra tòa sau khi họ nộp đơn khởi kiện hai công ty của Michael Jackson.

Wade Robson và James Safechuck đứng đơn tố cáo ông hoàng nhạc pop quá cố Michael Jackson sẽ có ngày ra tòa trong thời gian tới, theo People.

Hai người này đã xuất hiện trong bộ phim tài liệu bom tấn dài 4 tiếng của HBO Leaving Neverland. Cả hai đều tuyên bố Michael Jackson lạm dụng tình dục họ khi còn nhỏ.

Hai người tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục chuẩn bị hầu tòa - Ảnh 1.

Wade Robson (trái) và James Safechuck

PEOPLE

Ba thẩm phán gồm Elizabeth Grimes, John Wiley và Victor Viramontes của Tòa phúc thẩm California đưa ra nhận định có lợi cho hai nguyên đơn, chống lại hai công ty MJJ Productions, MJJ Ventures của Michael Jackson. Đây là hai công ty mà Jackson là chủ sở hữu và cổ đông duy nhất.

"Chúng tôi thất vọng với nhận định của tòa án. Chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng Michael vô tội trước những cáo buộc này và tin rằng sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng với sự minh oan cho Michael một lần nữa", luật sư quản lý bất động sản của Michael Jackson nhận định.

Phán quyết mà tờ People có được nêu chi tiết tuyên bố của Robson và Safechuck rằng Michael Jackson đã quấy rối tình dục họ sau khi siêu sao kết bạn với hai người trong những dịp riêng biệt vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990. Họ khởi kiện các công ty của Michael Jackson và sẽ có ngày ra tòa được ấn định.

Trong nhiều thập kỷ qua, cả hai người đàn ông đều im lặng, giữ bí mật về cáo buộc bị lạm dụng với gia đình, bạn bè và thậm chí cả vợ của họ. Trong bộ phim tài liệu năm 2019, họ mô tả đã từng suy sụp tinh thần khi những đứa con đầu lòng chào đời. Những gì Robson và Safechuck nói được cho là xảy ra ở Neverland khi họ còn nhỏ, sau đó tàn phá sức khỏe tâm thần của hai người.

Cáo buộc Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em

Robson cáo buộc rằng Jackson bắt đầu lạm dụng tình dục anh khi anh mới 7 tuổi và tiếp tục bị như vậy trong suốt 7 năm. Safechuck bị lạm dụng tình dục lần đầu ở Paris vào năm 1988, khi anh 10 tuổi và tiếp tục trong 4 năm cho đến năm 1992.

Phán quyết dài 37 trang cũng đưa ra cáo buộc của Robson và Safechuck rằng nhân viên của MJJ Productions đã đồng lõa và hỗ trợ Michael Jackson trong việc dụ dỗ, lạm dụng tình dục trẻ em, che đậy điều đó, cho phép nam danh ca ở một mình với trẻ em. Một số trẻ ngủ qua đêm vài lần một tuần trong phòng ngủ của Jackson. Các nhân viên được cho là thấy cả đồ lót của Robson và Safechuck trên sàn cạnh giường của Jackson.

Vào tháng 5.2013, Robson (46 tuổi) đệ đơn kiện các công ty của Michael Jackson nhưng không thành công. Một năm sau, Safechuck (40 tuổi) cũng làm như vậy. Tòa sơ thẩm bác bỏ cả hai vụ kiện vì đơn khiếu nại không được nộp khi còn thời hiệu.

Luật California yêu cầu các vụ kiện lạm dụng tình dục trẻ em phải được nộp đơn trước khi nguyên đơn bước sang tuổi 26. Vào thời điểm đó, cả hai lần lượt 30 và 36 tuổi.

Nhưng vào tháng 10.2020, Thống đốc California Gavin Newsom ký một luật mới cho phép những người cáo buộc bị lạm dụng tình dục trẻ em có thời gian nộp đơn kiện lâu hơn. Tuy nhiên vụ kiện của họ lại bị bác bỏ vào tháng 4.2021. Một thẩm phán ra phán quyết rằng các công ty của Michael Jackson không có nghĩa vụ pháp lý phải bảo vệ các cậu bé khỏi nạn lạm dụng tình dục.

Hai người tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục chuẩn bị hầu tòa - Ảnh 2.

Biệt thự của Michael Jackson ở California (Mỹ)

PEOPLE

Vince Finaldi, một luật sư khác của Robson và Safechuck, đã kháng cáo vụ kiện. Đây là lần thứ hai Tòa phúc thẩm California tiến hành các bước khôi phục vụ kiện.

Cả hai phải chứng minh hai điểm trước tòa để được bồi thường. Thứ nhất, Michael Jackson đã tấn công tình dục họ. Tiếp đến, hai công ty đồng lõa trong vụ lạm dụng tình dục.

Mariano Quindoy, người quản lý bất động sản tại Neverland của Michael Jackson từ năm 1989, tuyên bố đã chứng kiến "một số hoạt động đáng ngờ", theo đơn khiếu nại, bao gồm cả việc theo dõi "Jackson đặt tay xuống phía trước quần đùi của Safechuck khi cả hai đang ở trong bể bơi". Safechuck cũng cáo buộc rằng Jackson đã lạm dụng anh ta "hàng trăm lần ở nhiều địa điểm khác nhau".

Khiếu nại cũng cáo buộc nhân viên an ninh được hướng dẫn giữ khoảng cách khi Jackson có "thời gian chơi" với bất kỳ đứa trẻ nào ở Neverland. Đồng thời nhân viên đó cần phải giữ cha mẹ chúng cách xa con, để họ ngủ qua đêm trong khu dành cho khách tại ngôi nhà chính.

Robson thì cáo buộc nhân viên an ninh nói đùa rằng Michael Jackson không có bạn gái "vì anh ấy chỉ thích những cậu bé" và rằng "anh thích những cặp mông trắng nhỏ". Nhân viên bảo vệ của Jackson, Charli Michaels, cũng bị cáo buộc từng nhìn thấy "Jackson chạm vào bộ phận sinh dục của Robson trong một phòng tập khiêu vũ".

"Bất chấp những cáo buộc của Safechuck, không có bằng chứng nào cho thấy nhân viên của công ty đảm bảo với cha mẹ của Robson rằng con họ được chăm sóc tốt", luật sư Jonathan Steinsapir của Michael Jackson lập luận.

"Cũng không có bằng chứng nào cho thấy cha mẹ của Robson được nhân viên công ty hướng dẫn chỉ ngủ trong khu dành cho khách. Không có bằng chứng nào cho thấy Robson bị lạm dụng tình dục tại phòng thu âm. Tôi cũng muốn làm rõ rằng mọi khẳng định của nhân chứng không phải là bằng chứng" Steinsapir nói thêm.

Nam danh ca từng bị buộc tội lạm dụng tình dục

Lần đầu tiên Michael Jackson bị buộc tội lạm dụng tình dục Jordan Chandler - khi đó mới 13 tuổi vào năm 1993. Nam danh ca dàn xếp với gia đình Chandler bên ngoài tòa án với số tiền bồi thường lên đến 25 triệu USD. Trong phim tài liệu Leaving Neverland, Robson nói: "Tôi rất hào hứng với ý tưởng có thể bảo vệ Michael và có thể cứu anh ấy".

Robson đứng ra bảo vệ Michael Jackson khi ngôi sao nhạc pop bị đưa ra xét xử vì những cáo buộc lạm dụng tình dục Gavin Arvizo, 13 tuổi vào năm 2005. Bồi thẩm đoàn tuyên bố Jackson vô tội.

Hai người tố cáo Michael Jackson lạm dụng tình dục chuẩn bị hầu tòa - Ảnh 3.

Ảnh chụp Michael Jackson và James Safechuck vào tháng 7.1988

PEOPLE

Ở tuổi 22, Robson khai trước tòa rằng anh đã qua đêm trên giường của Jackson nhưng chưa bao giờ bị quấy rối tình dục và mối quan hệ của họ là trong sáng. Nhiều năm sau, Robson tuyên bố anh ta đã nói dối trước tòa.

Theo nhiều bản tin, các công tố viên muốn nhắc lại sự kiện Safechuck từng cung cấp lời khai là nhân chứng bảo vệ Jackson trong vụ kiện năm 1993. Safechuck sau đó tuyên bố anh đã nói dối các công tố viên vào năm 1993.

Trong bộ phim tài liệu, Safechuck kể anh nói với Jackson rằng không muốn ra làm chứng, điều này khiến nam ca sĩ tức giận. Safechuck cho biết đã thông báo với mẹ rằng Michael Jackson "không phải là người tốt" và không muốn dính líu đến vụ án. Anh ta cầu xin mẹ đừng nói với ai khác và bà đã đồng ý bảo vệ anh.

Safechuck gặp thần tượng của mình lần đầu tiên vào cuối những năm 1980, khi còn rất nhỏ. Anh được chọn tham gia một quảng cáo Pepsi năm 1987 có Michael Jackson. Cả hai vẫn giữ liên lạc sau đó. Đến năm 1988, Safechuck là người bạn đồng hành thường xuyên của nam ca sĩ, thậm chí còn đi cùng trong chuyến lưu diễn Bad World Tour suốt 6 tháng.

Michael Jackson bị cáo buộc thực hiện một lễ kết hôn giả và liên tục chỉ thị cho Safechuck phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng đồng thời giữ bí mật về mối quan hệ của họ. Safechuck tuyên bố khi anh khoảng 12 tuổi, Jackson bắt đầu mất hứng thú với anh vì có một cậu bé khác và bắt đầu chuẩn bị chia tay anh.

Giống như Safechuck, Robson là một đứa trẻ khi lần đầu gặp Jackson sau khi được gọi lên sân khấu tại một buổi hòa nhạc ở Brisbane, Úc vào năm 1987. Cậu bé 5 tuổi là người hâm mộ Michael và gây ấn tượng với khán giả bằng màn trình diễn khiêu vũ. Jackson mời Robson và mẹ - bà Joy - đến phòng khách sạn của anh sau buổi hòa nhạc. "Nam danh ca bảo chúng tôi hãy liên lạc nếu quay về Mỹ", Robson kể trong phim tài liệu.

Vào tháng 1.1990, khi Robson lên 7 tuổi, gia đình đến California lần đầu tiên sau khi liên lạc với Michael Jackson. Họ được mời đến Neverland vào cuối tuần. Robson ở lại dinh thự với nam ca sĩ trong khi những người còn lại trong gia đình anh rời đi để tham quan Grand Canyon. Robson tuyên bố đó là lúc bắt đầu quan hệ tình dục và tiếp tục trong 7 năm. Vụ kiện còn cáo buộc Jackson đã lạm dụng Robson bằng cách vuốt ve bộ phận sinh dục của anh, quan hệ tình dục bằng miệng và cố gắng cưỡng hiếp anh bất cứ ở đâu: trong phòng ngủ, phòng khiêu vũ, phòng thu âm, bể bơi và khách sạn.

Luật sư Steinsapir lập luận rằng công ty không có nghĩa vụ pháp lý để bảo vệ Robson hoặc bất kỳ ai khác khỏi Jackson. Vấn đề chính trong phiên tòa này xoay quanh việc liệu các công ty của Michael Jackson có "nghĩa vụ pháp lý" để bảo vệ Robson và Safechuck khỏi hành vi lạm dụng tình dục mà họ cáo buộc chống lại Jackson hay không.

Trong bộ phim tài liệu, cả hai người đàn ông mô tả cái chết của Michael Jackson do dùng quá liều thuốc propofol vào tháng 6.2009 là thời điểm quan trọng trong cuộc đời họ. Robson nói anh khóc còn nhiều hơn cả khi cha mình mất, trong khi Safechuck thương tiếc cho tình bạn đã mất.

Safechuck đề cập đến cuộc trò chuyện cuối cùng của anh với Michael Jackson ngay sau phiên tòa năm 2005 khi anh gọi điện để xin lỗi vì đã không ở đó vì phải vật lộn với chứng trầm cảm trong khi che giấu chuyện bị lạm dụng tình dục với những người thân yêu, ngoại trừ mẹ anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.