Hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam Tống Lê Chân bị bắt gần biên giới Campuchia

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
14/12/2023 09:22 GMT+7

Hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam Tống Lê Chân (Bình Phước) bị bắt giữ ở khu vực cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 1 km.

Ngày 14.12, thông tin từ Đồn Biên phòng Lộc Thiện (H.Lộc Ninh, Bình Phước) cho biết đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam Tống Lê Chân, khi cách biên giới Việt Nam - Campuchia chỉ khoảng 1 km.

Trước đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước nhận được thông báo của Trại giam Tống Lê Chân (H.Hớn Quản, Bình Phước) về việc phối hợp truy bắt 2 phạm nhân Vũ Văn Mạnh (23 tuổi, ngụ H.Lộc Ninh) và Nguyễn Minh Cảnh (24 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) bỏ trốn khỏi trại giam vào sáng 12.12 nên chỉ đạo các đồn biên phòng truy bắt.

Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 13.12, nhận được tin báo của người dân có 2 thanh niên nghi vấn đang ở khu vực Đồi Đá (ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh), Đồn Biên phòng Lộc Thiện phối hợp Công an H.Lộc Ninh, Trại giam Tống Lê Chân, Cục C10 Bộ Công an tiến hành tuần tra, mật phục.

Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Tống Lê Chân bị bắt giữ gần biên giới - Ảnh 1.

2 phạm nhân Cảnh (thứ 2 từ trái sang) và Mạnh (thứ 2 từ phải sang) khi bị bắt

H.G.

Đến khoảng gần 23 giờ cùng ngày, lực lượng tuần tra phát hiện Mạnh và Cảnh đi từ khu vực nội địa ra hướng đường tuần tra giáp biên giới Việt Nam - Campuchia nên tổ chức vây bắt. Lúc này, Mạnh và Cảnh bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ lại ngay sau đó, khi cách biên giới khoảng 1 km.

Hiện đơn vị đang làm các thủ tục ban đầu để xử lý 2 phạm nhân trốn trại và khởi tố vụ án.

Như Thanh Niên đã thông tin, Vũ Văn Mạnh đang thụ án 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (thụ án từ ngày 31.1.2023) và Nguyễn Minh Cảnh đang thụ án 2 năm 9 tháng về tội trộm cắp tài sản và vận chuyển hàng cấm (thụ án từ ngày 13.1.2023) tại Trại giam Tống Lê Chân.

Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Tống Lê Chân bị bắt giữ gần biên giới - Ảnh 2.

Mạnh và Cảnh bị bắt giữ sau hơn 1 ngày bỏ trốn

HG

Khoảng 9 giờ ngày 12.12, khi đang lao động tại khu lao động dạy nghề tại xã Minh Tâm, H.Hớn Quản, 2 phạm nhân bỏ trốn. Sau đó, 2 phạm nhân trộm xe máy nhãn hiệu Jupiter (màu đỏ) của công nhân đang làm đường (gần trại giam).

Trại giam Tống Lê Chân đã có quyết định truy nã 2 phạm nhân này, đồng thời thông tin cho lực lượng công an, biên phòng cùng phối hợp tổ chức truy bắt.

Truy nã 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam Tống Lê Chân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.