Hải Phòng: Đốt rác gây cháy rừng phòng hộ ở xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên

25/12/2023 21:08 GMT+7

Vụ cháy rừng phòng hộ tại núi Doãn trên địa bàn xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) là do một người dân xã này, sống dưới chân núi, đốt rác gây cháy.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25.12 đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ tại núi Doãn, xóm 1, thôn Doãn Lại, xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng).

Hải Phòng: Đốt rác gây cháy rừng phòng hộ ở xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) dập lửa cứu rừng phòng hộ tại núi Doãn

GIANG LINH

Bí thư và Chủ tịch UBND xã Lại Xuân đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng tham gia dập lửa. Nhưng do thời tiết hanh khô, thảm thực bì dày nên lửa đã cháy lan nhanh từ khu vực chân núi lên đến đỉnh núi.

Đến 19 giờ cùng ngày (25.12), đám cháy mới được khống chế, dập tắt.

Hải Phòng: Đốt rác gây cháy rừng phòng hộ ở xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên- Ảnh 2.

Cháy rừng phòng hộ tại núi Doãn, xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) chụp từ trên cao

GIANG LINH

Tuy nhiên, khoảng 2 ha rừng phòng hộ bị cháy và ảnh hưởng nặng.

Được biết, "thủ phạm" gây cháy rừng là một phụ nữ khoảng 60 tuổi, sinh sống ngay dưới chân núi Doãn tại xóm 1. Người này bước đầu khai với nhà chức trách xã Lại Xuân là chiều cùng ngày đã tiến hành đốt rác nơi cuối vườn đồi, giáp với rừng phòng hộ. Do bất cẩn, không trông coi đã để lửa cháy lan vào thảm thực bì, dẫn đến cháy rừng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND H.Thủy Nguyên, cho biết đã chỉ đạo UBND xã Lại Xuân ngay sáng ngày mai 26.12 sẽ cho mời người phụ nữ gây cháy rừng phòng hộ lên trụ sở làm việc, lập biên bản xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.