Hải Phòng: H.Thủy Nguyên cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

24/07/2023 12:58 GMT+7

Tổ hợp công trình, bể bơi, nhà hàng, nhà ở, kho xưởng xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp rộng gần 1.500 m2 do 2 xã Hòa Bình và Thủy Đường quản lý đang được UBND H.Thủy Nguyên lên kế hoạch cưỡng chế.

Ngày 24.7, UBND H.Thủy Nguyên đã họp, lên phương án cưỡng chế, thu hồi gần 1.500 m2 đất nông nghiệp thuộc sự quản lý của 2 xã Hòa Bình và Thủy Đường, đang bị ông Trịnh Văn Kiên, trú tại xã Hòa Bình (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) chiếm dụng, xây dựng trái phép một loạt công trình, gồm: bể bơi, nhà hàng, nhà ở, kho xưởng.

Hải Phòng: Cưỡng chế bể bơi, nhà hàng… xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 1.

Bể bơi do ông Trịnh Văn Kiên đầu tư khoảng 2 tỉ đồng, xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp

GIANG LINH

Ông Nguyễn Văn Viển, Phó chủ tịch UBND H.Thủy Nguyên, cho biết diện tích đất mà ông Kiên chiếm dụng để xây dựng trái phép nằm trong khu đất sản xuất nông nghiệp của người dân 2 xã Hòa Bình và Thủy Đường đã được huyện bồi thường, thu hồi hơn 10 năm về trước, để triển khai dự án nhà ở thương mại, khu dưỡng lão.

Tuy nhiên, do dự án chậm triển khai, hàng chục ha đất đã được thu hồi, H.Thủy Nguyên bàn giao lại cho chính quyền 2 xã Thủy Đường và Hòa Bình quản lý.

Đến năm 2014, ông Trịnh Văn Kiên tự ý san gạt khoảng 1.500 m2 đất để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Sau đó, ông Kiên cho xây bể bơi, nhà hàng, nhà ở, lán xưởng.

Đến năm 2021, UBND xã Thủy Đường và xã Hòa Bình phát hiện vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, thời hiệu xử phạt cho hành vi vi phạm đã hết, UBND H.Thủy Nguyên không ra quyết định xử phạt, mà thay vào đó là quyết định "áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả" và cho ông Kiên thời hạn 12 ngày (12 - 24.7.2023) để tháo dỡ, di dời tài sản, vật kiến trúc ra khỏi diện tích đất nói trên; nộp lại hơn 100 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động chiếm dụng đất.

Hải Phòng: Cưỡng chế bể bơi, nhà hàng… xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 2.

Ông Kiên còn xây dựng khu nhà hàng rộng khoảng 400 m2 cũng trên diện tích đất nông nghiệp

GIANG LINH

Đến nay, thời hạn 12 ngày đã hết, ông Kiên không chấp hành quyết định, UBND H.Thủy Nguyên lên kế hoạch cưỡng chế.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Văn Kiên thừa nhận hành vi chiếm dụng, xây các công trình kiên cố trên đất nông nghiệp do chính quyền địa phương quản lý là sai và mong muốn chính quyền H.Thủy Nguyên xem xét, hỗ trợ cho gia đình một phần công tạo lập mặt bằng để vợ chồng ông Kiên và 3 người con nhỏ đi thuê nhà trọ tiếp tục mưu sinh.

"Nhà đất trong xóm, tôi đã đem bán hết từ nhiều năm trước, cộng thêm đi vay mượn được gần chục tỉ đồng xây dựng bể bơi, nhà hàng, nhà ở, lán xưởng trên đất không phải của mình. Tưởng kinh doanh thuận lợi sẽ sớm trả được tiền vay nợ, giúp vợ con ổn định cuộc sống nhưng đâu ngờ nhiều năm qua kinh tế lâm vào tình trạng quá khó khăn, hàng quán ế ẩm. Giờ tôi trắng tay, nợ nần chồng chất… thì lấy đâu tiền để nộp phạt, tiền thuê người và phương tiện tháo dỡ công trình?", ông Kiên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.