Hải Phòng khẩn trương khắc phục hậu quả sau vụ cháy chợ Tam Bạc

14/02/2023 11:39 GMT+7

Các cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng đang khẩn trương vào cuộc để khắc phục hậu quả sau vụ cháy chợ Tam Bạc - chợ lâu đời bậc nhất của thành phố này.

Liên quan đến vụ cháy chợ Tam Bạc (P.Phan Bội Châu, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), xảy ra ngày 12.2, mới đây Sở Công Thương TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Q.Hồng Bàng nắm thông tin, rà soát, thống kê thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc, tham mưu, đề xuất giải pháp hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy.

Địa phương, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí công trình tạm để các hộ tiểu thương ổn định kinh doanh, có giải pháp đầu tư xây dựng lại chợ phục vụ nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa lâu dài của nhân dân trên địa bàn thành phố và các quy định pháp luật về quản lý, phát triển chợ.

Vụ cháy chợ Tam Bạc: Thiệt hại hơn 50 tỉ đồng tiền hàng hóa

Bí thư Hải Phòng yêu cầu rà soát lại hoạt động của 176 chợ trên địa bàn

Sau khi xảy ra vụ cháy chợ Tam Bạc, hôm qua 13.2, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đã đi thực địa kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Ông Lê Tiến Châu yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác định rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để có giải pháp khắc phục. Cùng với đó, nhanh chóng thống kê thiệt hại của các hộ dân kinh doanh ở chợ một cách chính xác. Từ đó, tham mưu cho UBND TP.Hải Phòng xác định nguồn kinh phí, mức hỗ trợ, đối tượng và thời điểm hỗ trợ để khắc phục thiệt hại trước mắt cho người dân.

Hải Phòng khẩn trương khắc phục hậu quả sau vụ cháy chợ Tam Bạc - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (đứng thứ 3 hàng đầu, từ phải qua) đi thực địa kiểm tra hiện trường vụ cháy chợ Tam Bạc

CTTĐTTPHP

Về lâu dài, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại 176 chợ hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố, xem xét có phù hợp với quy hoạch, đồng thời đưa ra phương án bổ sung quy hoạch đối với những chợ đủ điều kiện và có lộ trình kết thúc hoạt động đối với những chợ không đủ điều kiện; triển khai Đề án xây dựng, sắp xếp lại hệ thống chợ của toàn thành phố; đặc biệt tuyên truyền vận động và xử phạt đối với những trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; rà soát, đánh giá lại năng lực phòng cháy chữa cháy của các chợ trên địa bàn.

Hơn 50 tỉ đồng tiền hàng hóa bị thiệt hại bởi vụ cháy chợ Tam Bạc

Theo đánh giá sơ bộ từ UBND Q.Hồng Bàng, vụ cháy gây thiệt hại ban đầu khoảng hơn 50 tỉ đồng tiền hàng hóa của các tiểu thương. Ngoài ra, khu nhà 2 tầng kết cấu khung thép trên diện tích 4.618 m2 của chợ và các quầy, kệ kinh doanh cũng bị cháy, hư hỏng. UBND Q.Hồng Bàng vẫn đang tiến hành kiểm kê, thống kê thiệt hại vụ cháy.

Hải Phòng khẩn trương khắc phục hậu quả sau vụ cháy chợ Tam Bạc - Ảnh 2.

665 quầy hàng của tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy chợ với số tiền ước tính lên đến 50 tỉ đồng

GIANG LINH

Sáng 14.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND Q.Hồng Bàng, cho biết để sớm ổn định cuộc sống của các tiểu thương, hỗ trợ phần nào những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, UBND Q.Hồng Bàng đã lên kế hoạch di chuyển các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Tam Bạc sang các địa điểm kinh doanh tại 3 chợ trên địa bàn.

Trong đó, UBND Q.Hồng Bàng đã rà soát để có thể bố trí 431 quầy cho các tiểu thương kinh doanh, gồm: 300 quầy hàng ở các chợ đầu mối thuộc P.Sở Dầu, 117 quầy hàng ở chợ Long Sơn thuộc P.Quán Toan và 14 quầy hàng ở chợ Trần Quang Khải thuộc P.Hoàng Văn Thụ.

Được biết, mỗi quầy hàng có diện tích 3x3 m2, được bố trí đủ hạ tầng, cơ sở vật chất để phục vụ bà con tiểu thương chợ Tam Bạc sớm ổn định để tiếp tục kinh doanh, không bị gián đoạn sau vụ cháy chợ Tam Bạc.

Hải Phòng khẩn trương khắc phục hậu quả sau vụ cháy chợ Tam Bạc - Ảnh 3.

Chợ Tam Bạc tan hoang sau đám cháy kinh hoàng

GIANG LINH

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12.2, chợ Tam Bạc bất ngờ xảy ra cháy lớn.

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, sau những nỗ lực dập lửa của lực lượng chức năng, đám cháy cơ bản được khống chế, thống kê đến thời điểm này cho thấy vụ cháy không có thiệt hại về người.

Hải Phòng khẩn trương khắc phục hậu quả sau vụ cháy chợ Tam Bạc - Ảnh 4.

Khu nhà chợ với 2 tầng kết cấu khung thép bị hư hại nặng nề

GIANG LINH

Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, chợ Tam Bạc được xác định có 775 quầy hàng đang có hàng hóa được tiểu thương kinh doanh tại chợ, trong đó 665 quầy hàng của tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ; 110 quầy hàng còn lại không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đã được lực lượng chữa cháy sơ tán thành công hàng hóa ra khỏi khu vực cháy nguy hiểm.

Hải Phòng khẩn trương khắc phục hậu quả sau vụ cháy chợ Tam Bạc - Ảnh 5.

Một quầy hàng vải vóc quần áo bị lửa thiêu trụi

GIANG LINH

Xem nhanh 20h ngày 14.2: Chạy đua thời gian cứu nạn động đất | Rủi ro từ 'hoa tiền' Valentine

Chợ Tam Bạc thành lập ngày 1.5.1985, được xây dựng lại từ năm 2002 và giữ nguyên hiện trạng đến nay. Chợ Tam Bạc thuộc chợ loại 1 theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Hải Phòng khẩn trương khắc phục hậu quả sau vụ cháy chợ Tam Bạc - Ảnh 6.

Tiểu thương chợ Tam Bạc thẫn thờ vì tài sản và hàng hóa của mình bị thiêu rụi bởi đám cháy

GIANG LINH

Xem nhanh 20h ngày 14.2: Chạy đua thời gian cứu nạn động đất | Rủi ro từ 'hoa tiền' Valentine

Tổng diện tích khu chợ là 4.618 m2, kết cấu khung thép 2 tầng, với 775 điểm kinh doanh chủ yếu là các ngành hàng: vải, quần áo, giầy dép, vàng mã. Trong đó có 159 quầy có diện tích trên 3 m2, 106 quầy được sử dụng làm kho.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.