Hải quân Anh phải bỏ truyền thống lâu đời vì lo ngại tình báo Trung Quốc

Khánh Như
Khánh Như
24/10/2023 14:29 GMT+7

Hải quân Anh cho biết quyết định mới được đưa ra nhằm ngăn chặn nguy cơ thông tin nhạy cảm của quốc gia bị chuyển cho Trung Quốc.

Hải quân Anh đang chấm dứt "truyền thống" đã có hàng thế kỷ về việc thuê nhân công người Trung Quốc làm việc trên tàu chiến vì lo ngại những người này có thể làm gián điệp cho Bắc Kinh.

Theo tờ The Sun, cuối tuần qua, 3 công dân Trung Quốc đã bị loại khỏi danh sách nhân sự trên HMS Queen Elizabeth, tàu sân bay hàng đầu của Hải quân Anh, trong chuyến hành trình ở Thái Bình Dương. Người thợ giặt thứ 4, cũng mang quốc tịch Trung Quốc, đã bị sa thải trong tháng này, sau 39 năm cống hiến vì gia đình ông sống ở Hồng Kông.

Hải quân Anh loại bỏ truyền thống lâu đời nhằm ngăn gián điệp Trung Quốc - Ảnh 1.

Bên trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh

REUTERS

Cựu Đô đốc Hải quân Anh Lord West cho biết: "Nếu là vấn đề an ninh, hải quân không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, thật đáng buồn, vì những người thợ giặt Trung Quốc đã từng chiến đấu cùng chúng tôi. Một số người đã hy sinh vì chúng tôi".

Thông tin này được đưa ra sau khi Giám đốc Tổng cục An ninh Anh (MI-5) Ken McCallum cảnh báo rằng Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực thu thập thông tin quan trọng từ các tàu ngầm hạt nhân của Anh.

Hàng trăm thợ giặt Trung Quốc đã làm việc trên tàu Anh từ những năm 1930. Hầu hết đều được thuê từ Hồng Kông để giặt và ủi đồng phục thủy thủ và khăn trải bàn màu trắng cho sĩ quan. Hiện những người này đang được thay thế bằng những nhân công đến từ Nepal.

Hiện tại, ít nhất 4 công dân Trung Quốc vẫn làm việc cho Hải quân Anh. Một nguồn tin cho biết 4 người này đã vượt qua cuộc kiểm tra an ninh vì gia đình họ đã chuyển đến Anh để sinh sống.

Tổng thống Mỹ cắt cơ hội tiếp cận chip Nvidia của Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.