Hai sinh viên và tài xế xe ôm trả lại tài sản cho người đánh rơi

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/06/2023 09:51 GMT+7

Trên đường đi học, 2 sinh viên phát hiện một ví tiền trên đường Văn Tiến Dũng, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) nên đã xác minh, tìm người để trả lại tài sản.

Ngày 18.6, Công an Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cho biết 2 sinh viên nhặt được ví tiền đã trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, chiều ngày 15.6, hai sinh viên Trần Đình Tuấn (26 tuổi), ngụ xã Tiên Lãnh, H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Tùng Dương (22 tuổi), ngụ tỉnh Lâm Đồng, cùng tạm trú trên đường Tế Hanh, P.Hoà Xuân, Q.Cẩm Lệ, trên đường đi học thì nhặt được 1 ví da trên đường Văn Tiến Dũng, P.Hòa Xuân.

Đà Nẵng: Hai sinh viên trả lại tài sản cho người đánh rơi - Ảnh 1.

Anh Mai Trần Anh Tuấn (bên trái) nhận lại ví tiền

NGUYỄN TÚ

Kiểm tra bên trong, 2 sinh viên phát hiện có hơn 5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ quan trọng đứng tên anh Mai Trần Anh Tuấn (ngụ tổ 76, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ).

Hai sinh viên đã trình báo công an, nhờ xác minh lai lịch người đánh rơi để trả lại tài sản.

Nhận lại tài sản, anh Mai Trần Anh Tuấn cho biết trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng, trong khi anh lại cần sử dụng thường xuyên, nên khi bị mất ví anh rất lo lắng. Rất may 2 sinh viên đã có nghĩa cử đẹp, anh vô cùng biết ơn.

Trần Đình Tuấn và Nguyễn Tùng Dương là sinh viên Khoa Y - Dược, ĐH Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Hai sinh viên trả lại tài sản cho người đánh rơi - Ảnh 2.

Tài xế xe ôm công nghệ Phạm Xuân Huy trả lại tài sản cho chị Linh

NGUYỄN TÚ

Trước đó, chiều 4.6, anh Phạm Xuân Huy, tài xế xe ôm công nghệ (ngụ tổ 39, P.Hoà Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) trong lúc đi giao hàng trên đường Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng thì nhặt được một ba lô.

Qua kiểm tra, anh Huy phát hiện bên trong có 3 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên chị Lương Thị Thùy Linh (ngụ Q.Sơn Trà). Anh Huy đã mang ba lô đến Công an P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu để trình báo và nhờ hỗ trợ tìm khổ chủ.

Qua xác minh, Công an P.Hòa Thuận Đông đã liên hệ và mời chị Linh đến, trả lại tài sản. Được biết, anh Huy là lao động chính, nuôi 1 vợ và 4 con nhỏ, gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.