Hàn Quốc lạnh cóng âm 20 độ C gây xáo trộn hoạt động cả nước

Khánh An
Khánh An
22/12/2023 16:42 GMT+7

Đợt lạnh giá ở Hàn Quốc với mức nhiệt khoảng âm 20 độ C và tuyết rơi dày đặc nhiều nơi khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị xáo trộn.

Hàn Quốc lạnh cóng âm 20 độ C gây xáo trộn hoạt động cả nước- Ảnh 1.

Đường băng tại Sân bay Quốc tế Jeju tạm ngưng hoạt động sáng 22.12 do tuyết rơi dày đặc

Ảnh chụp màn hình Yonhap

Hãng Yonhap đưa tin đợt thời tiết lạnh nhất trong mùa đông năm nay tại Hàn Quốc đạt đỉnh vào sáng 22.12, với nhiệt độ dưới mức âm 20 độ C tại một số khu vực ở tỉnh Gangwon, gây trở ngại giao thông và xáo trộn cuộc sống thường ngày trên cả nước.

Nhiệt độ thấp cũng khiến tuyết bao trùm đảo du lịch Jeju ở phía nam và bờ biển phía tây Hàn Quốc.

Tại Seoul, nhiệt độ xuống mức âm 14,7 độ C vào lúc 7 giờ 32 sáng 22.12, trong khi nhiều khu vực khác ghi nhận nhiệt độ thấp hơn nhiều so với thủ đô, theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA).

Nhiệt độ được ghi nhận ở mức âm 21,5 độ C tại khu vực Hwacheon thuộc tỉnh Gangwon phía đông Seoul, âm 19,2 độ tại khu vực Seocheon thuộc tỉnh nam Chungcheong và âm 19 độ tại khu vực Paju phía bắc Seoul.

Sức gió lên đến 55 km/giờ làm gia tăng cảm giác lạnh giá thực tế tại hầu hết các khu vực. Khuyến cáo tuyết rơi dày đặc được đưa ra tại đảo Jeju, các khu vực ven biển thuộc tỉnh Nam Chungcheong và tỉnh Jeolla.

Hàn Quốc lạnh cóng âm 20 độ C gây xáo trộn hoạt động cả nước- Ảnh 2.

Phụ nữ trong trang phục habok truyền thống Hàn Quốc tại Seoul hôm 20.12

AFP

Trên đảo Jeju, tuyết rơi dày hơn 30,2 cm khiến Sân bay Quốc tế Jeju hoàn toàn tạm dừng hoạt động đường băng tính vào lúc 8 giờ 20, khiến 137 chuyến bay nội địa bị hủy tính đến 11 giờ.

KMA cho biết các vùng ven biển phía tây cũng ghi nhận lượng tuyết rơi lên đến 60 cm cho đến sáng 22.12, đồng thời dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi cho đến sáng sớm 23.12.

Cơ quan chức năng cho biết có hơn 200 trường hợp đồng hồ nước bị đóng băng và hỏng được ghi nhận cả nước, trong đó có 90 trường hợp ở Seoul. Sáu trường hợp đường ống nước bị đóng băng cũng được ghi nhận ở Seoul và tỉnh Gyeonggi lân cận.

Tại các tỉnh Jeolla và Nam Chungcheong, có 13 chuồng trại chăn nuôi và nhà kính bị sập do tuyết rơi dày đặc.

Tuyết rơi dày cũng ảnh hưởng đến hoạt động của 46 tàu chở khách trên 38 tuyến và 91 con đường mòn tại 6 công viên quốc gia, đồng thời gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên đường đầy tuyết, khiến các phương tiện bị mắc kẹt và nhiều người bị thương do té ngã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.