Hàn Quốc rộ xu hướng 'chia tay an toàn' sau loạt vụ sát hại người yêu cũ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
20/05/2024 20:30 GMT+7

Thuật ngữ 'chia tay an toàn' - đề cập việc kết thúc một mối quan hệ một cách lành mạnh, không bị người cũ kiểm soát, đe dọa - đang trở nên phổ biến tại Hàn Quốc sau nhiều vụ bạo lực sau khi chia tay.

Thuật ngữ trên nổi lên trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ giết bạn gái man rợ gần đây ở Hàn Quốc, gây rúng động khắp cả nước, theo hãng tin Yonhap ngày 20.5. Ít nhất 138 phụ nữ Hàn Quốc bị bạn trai cũ sát hại và khoảng 311 người khác may mắn thoát khỏi mối đe dọa vào năm ngoái, theo các báo cáo của Cơ quan Đường dây nóng phụ nữ Hàn Quốc.

Một sinh viên trường y (đeo khẩu trang) bị đưa đến Văn phòng Công tố quận Seoul với tội danh sát hại bạn gái vào ngày 14.5.2024

Một sinh viên trường y (đeo khẩu trang) bị đưa đến Văn phòng Công tố quận Seoul với tội danh sát hại bạn gái vào ngày 14.5.2024

CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Dữ liệu từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng cho thấy số người bị giam giữ vì tội bạo lực khi hẹn hò không ngừng gia tăng, ghi nhận khoảng 14.000 người vào năm 2023, tăng 55,7% so với năm 2020.

Đầu tháng này, một sinh viên trường y 25 tuổi, đã bị bắt vì tội đâm chết bạn gái trên sân thượng một tòa nhà ở phía nam Seoul vào ngày 6.3. Hung thủ Choi thừa nhận đã lên kế hoạch cho vụ giết người sau khi bạn gái yêu cầu chia tay.

Trong một vụ án nghiêm trọng khác vào tháng 12.2023, một người đàn ông Hàn Quốc (50 tuổi) đã dùng hung khí đánh vợ và bóp cổ nạn nhân đến chết tại nhà riêng ở Seoul. Theo điều tra của cảnh sát địa phương, cặp vợ chồng đang tiến hành thủ tục ly hôn và sống ly thân. Vụ việc xảy ra khi người vợ đến nhà chồng để lấy chiếc túi của con gái mình.

Các chuyên gia cho biết chuỗi bạo lực nhắm vào phụ nữ bắt nguồn từ một quan niệm phổ biến đánh đồng ý chí kiểm soát hoặc chiếm hữu phụ nữ của đàn ông là biểu hiện của "sự nam tính". Xu hướng coi bạo lực là vấn đề riêng tư giữa 2 cá nhân càng làm trầm trọng thêm vấn đề, theo bà Park Ye-rim tại trung tâm tư vấn của Đường dây nóng phụ nữ Hàn Quốc.

Xúc động video "người chết sống lại" tố cáo bạo hành trong gia đình

Bà Min Go-eun, Giám đốc Hiệp hội luật sư phụ nữ Hàn Quốc cho biết, một số nhà lập pháp đã thúc đẩy việc sửa đổi luật về bạo lực gia đình để luật hóa hành vi bạo lực với người yêu, nhưng nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi về triển vọng của nó. Các chuyên gia cảnh báo ngay cả khi luật liên quan được thông qua, thì biện pháp pháp lý không phải là "cây đũa thần" để giải quyết mọi vấn đề. "Cho dù chúng tôi có trừng phạt kẻ phạm tội mạnh đến đâu, chúng tôi cũng không thể chắc chắn rằng điều đó sẽ ngăn chặn hành vi phạm pháp", theo bà Min.

Bà Park cho rằng nhận thức xã hội về vấn đề này cần phải thay đổi trước tiên, đồng thời nhắc nhở mọi người phải tự bảo vệ mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.