Hàn Quốc thừa nhận UAV Triều Tiên bay đến gần văn phòng tổng thống

Văn Khoa
Văn Khoa
05/01/2023 15:01 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc hôm nay 5.1 bất ngờ thừa nhận một máy bay không người lái (UAV) của CHDCND Triều Tiên bay vào vùng cấm bay xung quanh văn phòng tổng thống ở Seoul khi xâm phạm không phận Hàn Quốc vào tuần trước.

Chiếc UAV nói trên nằm trong số 5 UAV của Triều Tiên bay vào Hàn Quốc trong ngày 26.12.2022, buộc quân đội Hàn Quốc điều máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công để đối phó. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc đã không thể bắn hạ được và những chiếc UAV đó đã bay ở Hàn Quốc trong nhiều giờ, theo Reuters.

Một binh sĩ Hàn Quốc cùng khẩu pháo Vulcan 20 mm tham gia cuộc tập trận chống máy bay không người lái ở Yangju, Hàn Quốc, trong ảnh do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp vào ngày 29.12.2022

Reuters

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc từng phủ nhận rằng một trong những chiếc UAV nói trên đã xâm nhập vùng cấm bay gần văn phòng tổng thống, nhưng hôm nay lại xác nhận một chiếc UAV Triều Tiên đã vi phạm điểm cuối phía bắc của vùng cấm bay.

Một phát ngôn viên JCS lý giải rằng đã có sự thay đổi trong phân tích của JCS sau khi kiểm tra tình trạng sẵn sàng ứng phó của quân đội Hàn Quốc đối với vụ 5 UAV Triều Tiên xâm nhập.

Quân đội Hàn Quốc cho hay chiếc UAV của Triều Tiên không bay thẳng qua khu vực Yongsan, nơi có văn phòng của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

UAV Triều Tiên bay vào không phận, Hàn Quốc bắn 100 phát đạn chưa hạ được

Vụ UAV vượt biên giới đã làm dấy lên những chỉ trích về hệ thống phòng không của Hàn Quốc trong bối cảnh Triều Tiên ngày càng gia tăng "các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa", theo Reuters.

Tổng thống Yoon đã cảnh báo ông sẽ xem xét dừng hiệp ước quân sự liên Triều năm 2018 nếu Triều Tiên vi phạm không phận Hàn Quốc một lần nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.