Hàng chục học sinh ở Quảng Ngãi nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Hải Phong
Hải Phong
08/12/2023 18:50 GMT+7

Hàng chục học sinh ở Quảng Ngãi nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Chiều 8.12, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế Quảng Ngãi và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về việc có nhiều trẻ em bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại bệnh viện.

Hàng chục học sinh ở Quảng Ngãi nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi

T.P

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 8.12, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi tiếp nhận, cấp cứu và điều trị hơn 20 học sinh của Trường tiểu học và THCS Trần Văn Trà, thuộc xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi) có triệu chứng buồn nôn, nôn ói, đau bụng.

Tất cả học sinh đều cho biết, các cháu được người lạ cho ăn một loại thạch không rõ nguồn gốc. Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đang tích cực theo dõi sức khỏe, điều trị cho các học sinh. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nặng.

Hàng chục học sinh ở Quảng Ngãi nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm - Ảnh 2.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho một học sinh

T.P

Bà Trần Thị Thu Hồng, ở thôn Tăng Long, xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi) có cháu là học sinh lớp 2 trường nói trên cho biết, khi đang ở nhà thì bà nhận được tin báo từ nhà trường là cháu nghi bị ngộ độc.

"Người nhà đưa cháu lên bệnh viện, giờ cháu cũng đỡ rồi. Cháu kể là khoảng 13 giờ 30 ngày 8.12, có một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện ở cổng trường, đưa cho nhiều học sinh những túi thực phẩm giống thạch trái cây. Sau khi ăn, các cháu đều bị triệu chứng giống nhau. Chúng tôi rất lo lắng", bà Hồng chia sẻ.

Công an vào cuộc điều tra

Tối 8.12, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến vụ việc nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm nói trên, lực lượng chức năng đã mời người phụ nữ phát thạch trái cây cho học sinh đến để làm rõ.

Qua xác minh, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Lệ T. (29 tuổi, ở xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi) là nhân viên tiếp thị sản phẩm. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8.12, chị T. nhận được yêu cầu từ quản lý nhãn hàng, đến công ty ở đường Bà Triệu (TP.Quảng Ngãi) để nhận sản phẩm.

Sau khi nhận 19 lốc sữa và 1 túi thạch trái cây cùng một nhãn hiệu (sản phẩm được tặng kèm), chị T. đã đến Trường tiểu học và THCS Trần Văn Trà để bán sữa và phát các gói thạch trái cây cho học sinh.

Sau khi ăn thạch, hơn 40 học sinh có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi, đã được nhà trường và gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe và cấp cứu tại Trạm y tế xã Tịnh Long và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp quản lý thị trường, Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh điều tra, làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm trên.

Trong chiều cùng ngày, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đã báo cáo Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh về vụ việc nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.