Hàng trăm ki ốt, sạp hàng thiệt hại trong vụ cháy chợ huyện ở Đắk Lắk

07/05/2023 20:56 GMT+7

Theo thống kê, có khoảng 80 ki ốt và 150 quầy sạp bị thiệt hại trong vụ cháy chợ trung tâm H.Ea Súp (Đắk Lắk).

Tối 7.5, ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ tịch UBND H.Ea Súp (Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và giúp người dân khắc phục hậu quả vụ cháy chợ trung tâm H.Ea Súp vào sáng cùng ngày.

Theo ông Nhiệm, qua khám nghiệm và thu thập các thông tin liên quan, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân gây ra vụ cháy chợ này khả năng do chập điện tại dãy ki ốt B, sau đó cháy lan sang ki ốt A.

Hàng trăm ki ốt, quầy sạp hàng thiệt hại trong vụ cháy chợ huyện vùng sâu - Ảnh 1.

Vụ cháy chợ trung tâm H.Ea Súp gây thiệt hại nặng cho tiểu thương

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ông Nhiệm cho biết thêm, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Còn về tài sản, hiện cơ quan chức năng đang tổ chức cho các tiểu thương thống kê, chưa có số liệu cụ thể nhưng ước tính thiệt hại lớn.

Theo báo cáo của UBND H.Ea Súp, liên quan đến vụ cháy nói trên, có 80 ki ốt (chủ yếu bán quần áo, giày dép, đồ gia dụng) trong khu chợ lồng và 150 quầy sạp kinh doanh khác tại các lô C, D, H trong chợ bị thiệt hại hoàn toàn hoặc thiệt hại một phần.

Cũng theo báo cáo, vụ hỏa hoạn tại chợ trung tâm H. Ea Súp bắt đầu khoảng 5 giờ 30 phút sáng 7.5. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND H.Ea Súp cùng các đơn vị Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện huy động lực lượng khoảng 300 người triển khai các biện pháp PCCC, không để đám cháy lan rộng ra xung quanh và hỗ trợ di chuyển hàng hóa, đồ dùng cho tiểu thương, người dân. 

Hàng trăm ki ốt, quầy sạp hàng thiệt hại trong vụ cháy chợ huyện vùng sâu - Ảnh 2.

Người dân hỗ trợ di chuyển đồ đạc giúp tiểu thương

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa lực lượng, phương tiện đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 9 giờ sáng 7.5, đám cháy đã được dập tắt.

Liên quan đến vụ cháy chợ, một lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp cho biết đã chỉ đạo lực lượng quân sự xây dựng kế hoạch 3 ngày để hỗ trợ tiểu thương dọn dẹp, sớm ổn định kinh doanh. "Chiều mai 8.5, Thường trực Huyện ủy sẽ họp, đưa ra phương án hỗ trợ cho các tiểu thương", lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp cho hay.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 7.5, một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ trung tâm H.Ea Súp. Do thời tiết hanh khô, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm lên nhiều ki ốt, gian hàng khiến nhiều tiểu thương không kịp trở tay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.