Hạnh Thúy nói lý do miệt mài học thạc sĩ ở tuổi 46

28/09/2023 10:13 GMT+7

Ở tuổi 46, NSƯT Hạnh Thúy vẫn miệt mài với việc học thạc sĩ. Bởi cô quan niệm 'mỗi ngày mình học là con đường của mình sẽ mở ra thêm'.

Hạnh Thúy nói lý do miệt mài học thạc sĩ ở tuổi 46 - Ảnh 1.

Hạnh Thúy quyết tâm vượt qua thử thách, giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong Mái ấm gia đình Việt

BTC

Tập 52 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của hai khách mời là NSƯT Hạnh Thúy và ca sĩ Kyo York. Cả hai cùng thực hiện thử thách, mang tiền thưởng về giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn gồm Nguyễn Thị Thùy Trang (16 tuổi), em Phạm Nguyễn Duy Thái (15 tuổi) và em Nguyễn Đoàn Anh Kiệt (14 tuổi).

Trong đó câu chuyện của Nguyễn Đoàn Anh Kiệt khiến nhiều người xót xa. Sau khi ly hôn, mẹ Anh Kiệt có gia đình riêng nên không còn qua lại. Cha của cậu vừa mất cách đây 3 tháng do đột quỵ. Hiện tại, Anh Kiệt sống nương tựa vào người bà làm giúp việc theo giờ, thu nhập bấp bênh.

Hạnh Thúy nói lý do miệt mài học thạc sĩ ở tuổi 46 - Ảnh 2.

Hai khách mời không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của ba gia đình

BTC

Hình ảnh của Anh Kiệt khiến nghệ sĩ Hạnh Thúy không khỏi xót xa. Cô nói điều đau lòng nhất là một đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương do cha mẹ ly hôn. “Có người đã mất nhưng những người ra đi sao không nghĩ xem các con ở lại phải sống thế nào. Làm cha mẹ mà không có trách nhiệm gì với con thì thật sự đáng trách. Bản thân tôi là một người mẹ, và cũng là một người con nên ở cả hai vị trí tôi đều không thể thông cảm cho những người cha, người mẹ đó. Họ cần phải có trách nhiệm nhiều hơn với con mình”, diễn viên Nhà không bán thẳng thắn. 

Bên cạnh đó, sao phim Tro tàn rực rỡ còn động viên các em nhỏ trong chương trình. Cô khuyến khích các em thay vì bỏ học để đi làm kiếm tiền thì hãy nỗ lực nhiều hơn để tích lũy kiến thức, mở ra một con đường mới cho tương lai. “Năm tôi học lớp 11, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ học để làm công nhân. Nhưng may mắn là cô giáo và cha đã động viên tôi học đến hết lớp 12. Khi quay lại trường học, tôi cảm thấy có động lực nên đi tiếp”, cô bày tỏ.

Hạnh Thúy nói lý do miệt mài học thạc sĩ ở tuổi 46 - Ảnh 3.

Hạnh Thúy động viên Anh Kiệt theo đuổi việc học để có tương lai tốt đẹp hơn

BTC

Hạnh Thúy nói thêm ở tuổi ngoài 40, cô vẫn đang miệt mài với việc học thạc sĩ. Nữ diễn viên lý giải: “Đến giờ này tôi vẫn còn đang đi học, từ cao đẳng đến đại học, giờ là học thạc sĩ. Một ngày vừa học, vừa làm của tôi bắt đầu từ 5 giờ và kết thúc khoảng 1 giờ sáng hôm sau. Với tôi, mỗi ngày mình học là con đường của mình sẽ rộng mở ra thêm”.

Tiếp lời, Kyo York kể gia đình cũng không có nhiều tiền nên anh phải tự lo học phí. Ca sĩ bộc bạch thêm: “Chi phí ở Mỹ rất nặng, học 4 năm là tốn hết 125.000 USD mà tôi phải tự lo hết. Lúc đó tôi phải làm 2 công việc và học nữa nên phải đi từ sáng tới tối, thậm chí là làm xuyên đêm xong lại đi học, trưa về ngủ một chút rồi lại tiếp tục. Nhưng khi đi hết chặng đường, tôi thấy mình có nhiều kiến thức, kỹ năng và biết thêm nhiều điều về cuộc sống”.

Kyo York nói thêm khoảng thời gian mới đến Việt Nam, anh không biết một từ tiếng Việt nào. Nam ca sĩ đã phải tự học và chăm chỉ rèn luyện để tiến bộ hơn. Nam ca sĩ khẳng định số phận là do mình thay đổi nên “nếu như mình muốn cái gì đó thì chắc chắn sẽ làm được nếu mình cố gắng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.