Hành trình 20 năm lột xác của Phú Quốc: Từ du lịch giá rẻ đến điểm đến hạng sang

27/03/2024 06:29 GMT+7

5 năm trước, chiều 8.3.2019, hơn 600 khách quý tộc cùng 225 nhân viên từ Ấn Độ "đổ bộ" Phú Quốc dự lễ cưới của gia đình tỉ phú - chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal - đã khuấy đảo truyền thông trong nước và quốc tế. Không ai tin nổi một nơi vốn luôn được mệnh danh là "thiên đường du lịch giá rẻ" như VN lại được chọn là nơi tổ chức tiệc cưới sang trọng bậc nhất thế giới.

Phú Quốc đã đặt dấu mốc cho cuộc đổi ngôi ngoạn mục, chấm dứt kỷ nguyên "du lịch giá rẻ" của du lịch Việt.

Những màn "vượt mặt" ấn tượng

Thời điểm chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal chọn Phú Quốc là địa điểm tổ chức đám cưới, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp là yếu tố tiên quyết hấp dẫn họ. Song, để làm hài lòng hàng trăm vị khách thuộc giới tài phiệt, chỉ thiên nhiên đẹp thôi là chưa đủ.

Hành trình 20 năm lột xác của Phú Quốc: Từ du lịch giá rẻ đến điểm đến hạng sang- Ảnh 1.

Phú Quốc có lợi thế thiên nhiên vượt trội, là nơi lý tưởng để khách nước ngoài và người giàu trong nước đến sinh sống, nghỉ dưỡng

N.A

Theo tiết lộ của ông Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ VN tại Ấn Độ, họ đã khảo sát hàng trăm địa điểm tại 30 quốc gia. Tỉ phú Nitin Shah, bố của chú rể Rushang, là một doanh nhân lớn ở Bombay. Ông muốn tổ chức đám cưới cho con trai ở một bãi biển nhưng phải là một nơi độc đáo nhất, chưa từng có đại gia Ấn Độ nào tổ chức.

Trước khi chọn VN, ông Nitin Shah đã khảo sát những nơi mà các tỷ phú Ấn Độ thường tổ chức đám cưới cho con như Phuket (Thái Lan), đảo Bali (Indonesia), thành cổ ở Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) hay các bãi biển nhân tạo tại Abu Dhabi (UAE), lâu đài cổ ven hồ Como (Ý)...

Nhưng cuối cùng, Phú Quốc được lựa chọn bởi nơi đây không chỉ đẹp mà còn có loạt khách sạn siêu cao cấp đáp ứng được những yêu cầu chưa từng có tiền lệ. Sau đám cưới siêu xa hoa tại JW Marriott Phu Quoc, chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal không chỉ tiếp tục ở lại Phú Quốc vài ngày để tham quan đảo ngọc, mà gia đình chủ tiệc còn khẳng định quyết tâm đưa Phú Quốc vào bản đồ địa danh tổ chức đám cưới tốt nhất thế giới.

Đó là lần đầu tiên một hòn đảo của VN bỏ sau những thiên đường nghỉ dưỡng biển hàng đầu để vươn tới lọt vào mặt xanh của các tỉ phú Ấn Độ. Dù vậy, lúc ấy cũng có một yêu cầu mà gia đình vị tỉ phú đặt ra vẫn chưa được đáp ứng. Đó là bắn pháo hoa trong tiệc cưới.

Yêu cầu bỏ ngỏ đó giờ đã được đáp ứng đầy đủ tại đám cưới của cặp đôi tỉ phú người Ấn diễn ra tại Thị trấn Hoàng Hôn ngày 21 - 23.1 vừa qua. Trong đám cưới của những vị khách đặc biệt, hiệu ứng lửa, nước, laser, ánh sáng từ sân khấu kết hợp phong cách trang trí mang đậm văn hóa Ấn Độ đã tạo nên khung cảnh đẹp ngoạn mục và huyền ảo. Đặc biệt, pháo hoa đã được trình diễn 2 lần trong tối cử hành hôn lễ chính, để thắp sáng trời đêm, ghi dấu một đám cưới đẹp như mơ tại Phú Quốc.

Hành trình 20 năm lột xác của Phú Quốc: Từ du lịch giá rẻ đến điểm đến hạng sang- Ảnh 2.

Đảo ngọc lột xác thành “Điểm đến du lịch biển đảo sang trọng hàng đầu châu Á”

Họ đã bao trọn khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay trong nhiều ngày và lựa chọn Thị trấn Hoàng Hôn để tổ chức siêu đám cưới của mình. Cầu Hôn cùng sân khấu show Nụ Hôn Của Biển Cả vừa khánh thành, đang "làm điên đảo" giới truyền thông quốc tế cũng lập tức được chọn là nơi tổ chức nghi lễ Baraat - lễ rước dâu.

Để chuẩn bị cho một đám cưới hoàn mỹ, gia đình của cô dâu và chú rể đã lên kế hoạch từ 6 tháng trước và khảo sát gắt gao về địa điểm 3 - 4 lần. Một lần nữa, nhiều điểm đến lừng danh như Maldives, Phuket… đã phải nhường bước cho đảo ngọc Phú Quốc của VN. JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" nhờ có các không gian tuyệt đẹp ngoài trời để tổ chức các nghi lễ truyền thống của đám cưới Ấn Độ.

Chỉ cách đây 5 - 7 năm, có lẽ ít ai dám nghĩ tới điều này. Bởi VN luôn được nhắc đến trong danh sách bình chọn các điểm đến có mức giá phải chăng nhất trên thế giới. Và Phú Quốc vẫn còn "lạc trôi" đâu đó giữa hằng hà sa số những hòn đảo hoang sơ có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên thế giới.

Vậy mà chỉ trong vòng vài năm, Phú Quốc đã bứt tốc một cách đáng kinh ngạc, đến nỗi tờ South China Morning Post (Hồng Kông) nhận định: "Quên Phuket đi, đây là Phú Quốc - niềm hy vọng lớn của du lịch VN" ngay trên tiêu đề bài viết giới thiệu về đảo ngọc.

Vị thế của Phú Quốc trong cuộc đua điểm đến cho giới siêu giàu đã chính thức được xác tín tại lễ trao giải World Travel Awards khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2023, khi vượt qua Maldives, Phuket hay Bali… để được xướng tên ở hạng mục "Điểm đến du lịch biển đảo sang trọng hàng đầu châu Á".

Thỏi nam châm thu hút khách quốc tế

"Nếu được chọn, tôi sẽ đến Phú Quốc bất cứ lúc nào. Thật lòng thì tôi thích Phú Quốc hơn Phuket. Bãi biển ở Phuket cũng đẹp nhưng có quá nhiều khu mua sắm, quá nhiều quán bar, nhà nghỉ… Chúng tôi đã ở Phú Quốc gần một tháng và rất yêu Phú Quốc. Bãi biển tĩnh hơn, tuyệt vời để bơi lội, không có đá, chỉ có cát. Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ rất thư giãn, thức ăn ngon. Nếu so với Phuket, Phú Quốc không phải là một thành phố bị quá "du lịch hóa". Người VN thân thiện và dường như chân tình hơn", du khách Tbonesa chia sẻ cảm xúc trên nền tảng TripAdvisor sau hành trình khám phá đảo ngọc cuối năm 2023.

Hành trình 20 năm lột xác của Phú Quốc: Từ du lịch giá rẻ đến điểm đến hạng sang- Ảnh 3.

Đảo ngọc lột xác thành “Điểm đến du lịch biển đảo sang trọng hàng đầu châu Á”

Không chỉ thu hút các tỉ phú tới tổ chức đám cưới, sự kiện xa hoa, đảo ngọc còn dần trở thành điểm đến hấp dẫn thỏa mãn đa dạng nhu cầu của nhiều dòng "khách sộp" trên thế giới. Với các tiêu chí như căn nhà sát biển, được bao phủ bởi sắc xanh nhiệt đới và sống chuẩn wellness ở nơi quy hoạch bài bản, đồng bộ, giới nhà giàu đã "gọi tên" Phú Quốc trong top 15 hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới để nghỉ hưu.

Những năm qua, hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ du lịch mới cũng liên tiếp được đầu tư, bổ sung tại đảo ngọc để "chiều lòng" du khách. Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang trong 2 tháng đầu năm, lượng khách đến Phú Quốc tăng đột biến, đặc biệt là khách quốc tế. Chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đảo ngọc Phú Quốc đã đón lượng khách quốc tế tăng tới hơn 500% so với cùng kỳ năm trước. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trung bình mỗi ngày đón 12 - 15 chuyến bay quốc tế. Con số này hứa hẹn sẽ ngày một gia tăng khi các hãng hàng không quốc tế liên tục đưa Phú Quốc vào tầm ngắm. Khách du lịch mang tới cho tỉnh Kiên Giang hơn 5.200 tỉ đồng doanh thu chỉ trong 2 tháng.

Bà Vũ Kim Chi, từng là chuyên viên điều phối chương trình Đào tạo và phát triển nhân sự ngành du lịch VN và các cơ sở lưu trú trong nước, hiện đang làm việc tại Bangkok (Thái Lan), nhận xét: "Về các yếu tố làm nên bản sắc của một vùng đất du lịch thì tôi chọn Phú Quốc. Tôi đã từng đến Phuket và một số địa điểm như Ko Samui, hay Krabi, ấn tượng của tôi về cảnh quan thiên nhiên của nước bạn không quá đặc biệt. Tôi vẫn thấy nước mình được thiên nhiên ưu ái hơn. Khi nói đến "cạnh tranh" và chỉ đích danh một địa điểm du lịch với mong muốn tìm chỗ đứng trong khu vực, tham vọng và sự tự tin đó của Việt Nam là một tín hiệu tích cực tạo sự hứng thú và tò mò. Đây cũng là thông điệp của sự hy vọng, nhưng chắc chắn khi phát đi tín hiệu đó, ngành du lịch Việt Nam sẽ phải có những chuẩn bị kỹ càng để Phú Quốc thể hiện được năng lực cạnh tranh cần có".

Năm 2022 và 2023, cái tên Phú Quốc xuất hiện liên tục ở các bảng xếp hạng điểm đến quốc tế. Tại World Travel Awards khu vực châu Á và châu Đại dương, Phú Quốc được vinh danh là điểm đến du lịch biển, đảo sang trọng hàng đầu châu Á năm 2023. Ngoài ra, ở nội dung cơ sở lưu trú, Phú Quốc có 5 đại diện là những khu nghỉ dưỡng được vinh danh hạng mục dẫn đầu châu Á.

Trong khi đó, tờ Escape chuyên về du lịch hàng đầu của Úc mới đây đã công bố danh sách điểm đến hàng đầu (top trending) cho kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm 2024 (cuối tháng 3). Đó là Phú Quốc, chứ không phải những cái tên đã quá quen với thế giới như Bali hay Phuket được lựa chọn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.