Hấp dẫn 3 cuộc đua danh hiệu cá nhân ở chặng nước rút

Giang Lao
Giang Lao
29/03/2024 10:29 GMT+7

Không hoàn toàn ngẫu nhiên, có đến 4 cầu thủ sáng giá đang tranh chấp giải Vua phá lưới VCK TNSV THACO Cup 2024 đều có mặt ở vòng bán kết và tiếp tục tranh tài.

Đó là các tiền đạo Nguyễn Minh Nhật (đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM) ghi 4 bàn tạm dẫn đầu, kế đến là Trần Đức Hoan (Trường ĐH Thủy lợi) và Đặng Duy Trường (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai) cùng ghi 3 bàn. Và tiền đạo Nguyễn Văn Dũng (đội Trường ĐH Thủy lợi) ghi 2 bàn cũng còn cơ hội. Đáng tiếc nhất là tiền đạo Nguyễn Thanh Lịch (đội Trường ĐH Văn Hiến) cũng ghi 4 bàn nhưng đội đã bị loại ở tứ kết sau trận thua trên loạt sút luân lưu trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Hấp dẫn 3 cuộc đua danh hiệu cá nhân ở chặng nước rút- Ảnh 1.

Minh Nhật có phong độ ổn định

Ở bán kết, Minh Nhật sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với Duy Trường, khi đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM gặp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Nhật là vua phá lưới ở mùa giải lần I - 2023 với 6 bàn, tiếp tục "khai hỏa" đều đặn ở VCK năm nay, bao gồm 3 bàn ở vòng bảng và 1 bàn ở tứ kết. Còn tiền đạo Duy Trường sở hữu chiều cao 1,86 m, có lối chơi mạnh mẽ, sức càn lướt tốt và được xem là mũi nhọn rất nguy hiểm trên hàng công đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Trong 3 bàn Trường ghi đến nay, đều là các bàn quyết định giúp đội nhà vượt qua các trận then chốt, và từ thế lội ngược dòng để giành chiến thắng cùng tỷ số 2-1, cụ thể là cú đúp trước đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (vòng bảng) và bàn ấn định tỷ số ở trận gặp đội Trường ĐH Văn Lang (tứ kết). Trong khi đó, Đức Hoan cùng Văn Dũng hứa hẹn ghi thêm bàn thắng ở bán kết khi đội Trường ĐH Thủy lợi gặp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Diễn biến này khiến cuộc đua vua phá lưới trở nên rất hấp dẫn, thậm chí sẽ có bất ngờ phút chót.

‘Vua phá lưới’ Minh Nhật sáng mơ thấy Di Maria, chiều ghi siêu phẩm đá phạt như thần tượng

Với tính cạnh tranh rất cao, cùng cuộc đua khá cân bằng giữa các cầu thủ, việc lựa chọn cầu thủ nào xuất sắc nhất VCK hoặc được yêu thích nhất sẽ không dễ dàng.

Ở cuộc đua danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK TNSV THACO Cup 2024, tiền đạo Minh Nhật (Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM) đang tạm chiếm ưu thế với 2 lần đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhật cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn trong lối chơi của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, không chỉ qua các bàn thắng mà còn là người biết khai thông bế tắc cho đội nhà ở những thời điểm khó khăn. Pha sút phạt tuyệt đẹp của anh ghi gỡ hòa 1-1 ở trận tứ kết với đội Trường ĐH Văn Hiến là một minh chứng. Đối thủ tranh danh hiệu này với Minh Nhật sẽ là Đức Hoan (Trường ĐH Thủy lợi), cầu thủ xuất sắc thay vai trò nhạc trưởng của người đồng đội Nguyễn Hoàng Danh bị chấn thương, để đưa đội nhà vào bán kết. Ngoài ra, cũng phải kể đến tiền đạo Duy Trường, người ghi các bàn quan trọng để đưa đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai góp mặt ở bán kết.

Với danh hiệu Cầu thủ được yêu thích nhất, rất bất ngờ các cầu thủ đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng như Lư Đình Đức Anh, Lê Hoàng Mạnh hay "siêu dự bị" Hoàng Huy Dương và cầu thủ sinh viên người Nigeria Oluka Praisegod đang nhận nhiều phiếu bầu từ các CĐV. Lý do, họ đã chiến đấu quả cảm để giúp đội nhà lội ngược dòng hết sức kịch tính trước đối thủ mạnh Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang trong trận tứ kết (gỡ hòa 1-1 phút cuối và thắng 5-3 sau loạt sút luân lưu). Ngoài ra, cầu thủ Nguyễn Thanh Lịch cũng là một ứng viên sáng giá, khi lập kỷ lục ghi 4 bàn liên tiếp chỉ trong 2 trận liền cho đội Trường ĐH Văn Hiến.

Hấp dẫn 3 cuộc đua danh hiệu cá nhân ở chặng nước rút- Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.