Hạt giống tiềm năng nào của U.23 Việt Nam đang chờ nảy nở?

27/04/2024 20:13 GMT+7

Dù không thể giành vé đi Olympic, nhưng U.23 Việt Nam đã trình làng những gương mặt đáng trông đợi ở giải U.23 châu Á 2024.

Hành trình của U.23 Việt Nam đã khép lại sau thất bại 0-1 trước U.23 Iraq ở tứ kết U.23 châu Á 2024. Chung cuộc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không thể giành vé đi Olympic Paris 2024, nhưng đây không phải kết quả đáng thất vọng.

Ngay trước ngày lên đường, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xác định không đặt chỉ tiêu thành tích cho U.23 Việt Nam. Đây thuần túy là sân chơi để sàng lọc những viên ngọc ưu tú nhằm phát triển cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Mà trên phương diện này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tìm ra nhiều cầu thủ giàu triển vọng, dù phần lớn trong số này mới chỉ bước qua tuổi 20, tức là có thể góp mặt ở SEA Games 33 (2025) hay giải U.23 châu Á 2026.

Hạt giống tiềm năng nào của U.23 Việt Nam đang chờ nảy nở?- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam chia tay sân chơi châu Á

AFC

Lê Nguyên Hoàng (sinh năm 2005, CLB SLNA)

Lê Nguyên Hoàng là một trong những nhân tố ổn định, chắc chắn nhất ở hàng thủ U.23 Việt Nam. Dù mới tròn 19 tuổi, song trung vệ của SLNA đã được tín nhiệm một suất đá chính ở tuyến phòng ngự.

Anh góp mặt trong đội hình xuất phát của U.23 Việt Nam ở 3 trong 4 trận, lần lượt gặp U.23 Kuwait, U.23 Malaysia và U.23 Iraq. Trong tất cả các trận đã đấu, Nguyên Hoàng đều chơi rất chững chạc, với những pha đeo bám, kèm người, truy cản và đọc tình huống tốt.

Trung vệ mang áo số 5 cho thấy phong thái điềm tĩnh hiếm gặp với một cầu thủ trẻ, lần đầu bước ra sân chơi U.23 châu Á và phải đối đầu với những cầu thủ lớn hơn mình tới 3, 4 tuổi.

Đây là thành quả của quá trình tích lũy, khi Nguyên Hoàng đã được đôn lên đội một SLNA từ mùa giải này. Việc SLNA gặp khó khăn lực lượng, phải đôn nhiều sao trẻ lên đội một đã trở thành cầu nối để nhiều cầu thủ mới, trong đó có Nguyên Hoàng bước ra ánh sáng. Cầu thủ 19 tuổi đã có 6 trận ra sân từ đầu mùa và sẽ còn tiến bộ.

Hạt giống tiềm năng nào của U.23 Việt Nam đang chờ nảy nở?- Ảnh 2.

Nguyên Hoàng (số 5) thi đấu chững chạc ở tuổi 19

AFC

Ở SEA Games 33 và giải U.23 châu Á sau đây 2 năm, Nguyên Hoàng có thể tiếp tục sắm vai trụ cột và chơi chững chạc hơn nữa.

Võ Hoàng Minh Khoa (sinh năm 2001, CLB Bình Dương)

Từ chỗ "kép phụ" dưới thời HLV Philippe Troussier, Minh Khoa đã được HLV Hoàng Anh Tuấn điền tên vào đội hình chính, để rồi chứng minh năng lực ở giải U.23 châu Á 2024 với 4 trận góp mặt, trong đó có 3 trận đá chính.

Trận đấu hay nhất của Minh Khoa từ đầu giải là cuộc so tài với U.23 Malaysia. Cầu thủ sinh năm 2001 không chỉ tấn công hiệu quả khi ghi 1 bàn thắng, có tỷ lệ chuyền bóng thành công lên tới 76,9% trên phần sân đối thủ, mà còn lùi về phòng ngự tốt với 4 pha đánh chặn, 2 lần phá bóng giải nguy. Biểu đồ nhiệt phủ khắp mặt sân cho thấy cường độ hoạt động ấn tượng của tiền vệ 23 tuổi.

Minh Khoa (áo trắng) là viên ngọc quý ở tuyến giữa U.23 Việt Nam

Minh Khoa (áo trắng) là viên ngọc quý ở tuyến giữa U.23 Việt Nam

VFF

Đây là những gì HLV Hoàng Anh Tuấn cần ở một tiền vệ trung tâm: bền bỉ, cần cù và kỷ luật khi không bóng, nhưng cũng sáng tạo, khó lường khi cầm bóng, góp sức cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Với việc được ra sân thường xuyên cho CLB Bình Dương mùa này, Minh Khoa đang có bàn đạp thuận lợi để bước lên tầm cao mới.

Bùi Vĩ Hào (sinh năm 2003, CLB Bình Dương)

Bùi Vĩ Hào là một trong những gương mặt ấn tượng nhất của U.23 Việt Nam từ đầu giải. Dù chỉ sắm vai dự bị, nhưng cứ mỗi khi vào sân, chân sút sinh năm 2003 lại rất "mắn" bàn thắng.

Sau khi lập cú đúp ở trận ra quân, Vĩ Hào tiếp tục vào sân từ ghế dự bị trước U.23 Malaysia và kiếm về quả phạt đền (sau đó Minh Khoa thực hiện thành công). Đến trận gặp U.23 Iraq, Vĩ Hào tiếp tục chơi miệt mài, xông xáo để kết nối lối chơi, có nhiều đường chuyền mở khoảng trống cho đồng đội.

Hạt giống tiềm năng nào của U.23 Việt Nam đang chờ nảy nở?- Ảnh 4.

Bùi Vĩ Hào (số 11) có 2 bàn ở vòng chung kết U.23 châu Á 2024

AFC

Vĩ Hào cũng tiến bộ ở CLB khi là mũi nhọn chủ lực của CLB Bình Dương, với 14 trận từ đầu giải. Dưới bàn tay huấn luyện của ông Lê Huỳnh Đức, cựu tiền đạo lừng danh một thời của đội tuyển Việt Nam và CLB Công an TP.HCM, Vĩ Hào đã xử lý nhanh, tinh gọn và bớt rườm rà hơn. Đây là chân sút đáng trông đợi của bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Văn Trường (sinh năm 2003, CLB Hà Nội)

Trong lần thứ hai góp mặt ở vòng chung kết U.23 châu Á, Văn Trường đã chơi tiến bộ hơn. Ban đầu anh chỉ là phương án dự phòng cho Nguyễn Đình Bắc. Song, sau khi Đình Bắc chấn thương, Văn Trường đã lấy được suất đá chính, rồi sắm vai trụ cột đến hết giải.

Hạt giống tiềm năng nào của U.23 Việt Nam đang chờ nảy nở?- Ảnh 5.

Nguyễn Văn Trường chơi ổn

AFC

Bên cạnh 1 kiến tạo, Văn Trường còn gây ấn tượng ở khả năng giữ bóng, chuyền bóng để thoát áp lực của đối thủ, hay rê dắt tạo đột biến. Ở trận gặp U.23 Iraq, những pha đi bóng lắt léo, khó đoán của Văn Trường nhiều lần khiến đối thủ phải phạm lỗi chịu đá phạt.

Ở tuổi 21, Văn Trường rất giàu tiềm năng. Nếu tiếp tục được HLV Daiki Iwamasa tạo điều kiện tại CLB Hà Nội, Văn Trường sẽ còn trưởng thành.

Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 2005, CLB Thể Công Viettel)

Dù khép lại giải đấu bằng tấm thẻ đỏ, nhưng có thể cảm thông cho Mạnh Hưng trong lần đầu đá giải U.23 châu Á. 

Hạt giống tiềm năng nào của U.23 Việt Nam đang chờ nảy nở?- Ảnh 6.

Nguyễn Mạnh Hưng (số 21) cần đứng lên từ sai lầm

AFC

Em út mới 19 tuổi của U.23 Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và nhiệt huyết, có nhiều pha tranh chấp, đeo bám và cắt bóng tốt. Được bố trí đá chính thay đàn anh Nguyễn Ngọc Thắng, Mạnh Hưng cho thấy tiềm năng đáng mong chờ.

Một trong những lý do Mạnh Hưng non kinh nghiệm, là cầu thủ này mới chơi ở giải hạng nhất. Trong những năm tới, Mạnh Hưng sẽ tiến bộ nếu được thi đấu ở V-League, học hỏi ở nhiều đàn anh tài năng tại CLB Thể Công Viettel như Bùi Tiến Dũng hay Nguyễn Thanh Bình.

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.