Hậu vệ Bayern Munich bị tai nạn xe hơi sau thăm con trai từ bệnh viện

Kim Chao
Kim Chao
02/04/2020 18:08 GMT+7

Hậu vệ Jerome Boateng của Bayern Munich đã đâm xe vào rào chắn đường cao tốc sau khi trở về từ bệnh viện để thăm cậu con trai, theo tờ Bild.

Boateng đang trở về từ một bệnh viện ở Leipzig, nơi con trai anh đang điều trị. Nhưng khi anh lái xe về Munich gần Selbitz ở phía bắc vùng Bavaria, tuyết rơi mạnh đã khiến chiếc xe của anh chệch hướng.
Theo báo thể thao Bild (Đức), Boateng không chạy quá tốc độ. Chẳng qua do lốp xe anh đang dùng là loại lốp mùa hè khiến độ bám không chuẩn và chiếc Mercedes đã đâm vào rào chắn trê đường cao tốc. Rất may không có thương tích nào về người nhưng Boateng đã phải chi 22.000 bảng cho việc này.
Bayern Munich trước đó đã cho phép Boateng bỏ một buổi tập tại nhà để đến thăm con trai trong bệnh viện.
Boateng đã có 24 lần ra sân trong màu áo Bayern Munich mùa này trước khi đại dịch Covid-19 lây lan mạnh. Đã có rất nhiều thông tin hậu vệ đội trưởng của "Hùm xám" rời khỏi câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua khi HLV Mikel Arteta rất muốn đưa anh về Arsenal để gia cố hàng thủ vốn lỏng lẽo suốt nhiều thập kỷ qua. Thỏa thuận đó đã không trở thành hiện thực và Arteta đã thành công khi tuyển mộ hậu vệ người Tây Ban Nha Pablo Mari.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.