Hậu vệ Malaysia bị thẻ đỏ tại Mỹ Đình muốn tái đấu Việt Nam ở chung kết

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/01/2023 08:47 GMT+7

Hậu vệ trụ cột Azam Azmi Murad hy vọng tuyển Malaysia có thể vào trận chung kết AFF Cup 2022 gặp lại Việt Nam sau khi nhận thẻ đỏ ở trận thua thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng bảng.

Azam, người trước đó bị treo giò 2 trận, giải thích rằng anh muốn chuộc lỗi cho thất bại 0-3 trước Việt Nam ở bảng B diễn ra tại sân Mỹ Đình ngày 27.12. Azam đã bị dính vào một sự cố gây tranh cãi khi đối đầu với Việt Nam, trận đấu mà hậu vệ 21 tuổi này bị trọng tài Ryuji Sato rút thẻ đỏ trước khi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) ban hành án phạt treo giò 2 trận.

Malaysia (trái) muốn tái đấu với Việt Nam ở chung kết

ĐỘC LẬP

Azam bị nhận thẻ đỏ do pha chơi xấu Văn Hậu (Việt Nam) ở sau đường biên ngang khung thành Malaysia và dẫn đến quả phạt đền. Vụ việc đã khiến trọng tài người Nhật Bản bị chỉ trích nặng nề bởi những người hâm mộ Malaysia về quả phạt đền gây tranh cãi dành cho Việt Nam.

“Nếu có thể, tôi muốn gặp lại Việt Nam ở trận chung kết, tôi muốn bù đắp cho trận thua (ở vòng bảng)”, Azam cho biết. Bên cạnh đó, hậu vệ trẻ này thừa nhận vụ việc đã cho anh kinh nghiệm bổ ích sau lần đầu tiên nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp. "Điều đó (nhận thẻ đỏ) bất ngờ xảy đến và nó giúp tôi trưởng thành hơn trong sự nghiệp. Tôi mong điều này sẽ không xảy ra lần nữa", Azam nói thêm.

Hậu vệ Azam (trái) nhiều khả năng sẽ ra sân ở trận lượt về bán kết gặp Thái Lan sau khi trở lại sau án treo giò

ĐỘC LẬP

Azam sẽ hết hạn treo giò và có thể được HLV Kim Pan-gon tung ra sân ở trận bán kết lượt về gặp chủ nhà Thái Lan vào ngày 10.1 sau khi tuyển Malaysia thắng 1-0 trong trận lượt đi tại sân Bukit Jalil. Azam khẳng định anh sẽ cố gắng hết sức nếu được HLV Kim Pan-gon trao cơ hội ra sân ở trận lượt về: “Mọi người đều muốn ra sân, họ không muốn ngồi băng ghế dự bị. Nếu được chọn vào đội hình xuất phát, tôi chắc chắn sẽ thi đấu hết mình. Chúng tôi muốn ngăn cản Thái Lan ghi bàn và vào chung kết”.

Một trận hòa tại Bangkok sẽ giúp tuyển Malaysia vào chơi chung kết. Trong khi đó, sau trận hòa 0-0 ở lượt đi bán kết trên sân khách, tuyển Việt Nam đang đặt quyết tâm vượt qua Indonesia ở lượt về trên sân Mỹ Đình diễn ra lúc 19 giờ 30 tối nay (9.1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.