Hé lộ thời điểm phản công của Ukraine

Bảo Vinh
Bảo Vinh
31/03/2023 07:26 GMT+7

Ukraine cho biết có thể sẽ thực hiện cuộc phản công vào tháng 4 hoặc tháng 5 tùy điều kiện thời tiết.


Trang The Kyiv Independent hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc phản công của Ukraine với các loại xe tăng của phương Tây có thể bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 5.

Hé lộ thời điểm phản công của Ukraine

Ông Reznikov cho hay Bộ Tổng tham mưu sẽ là cơ quan quyết định việc sử dụng xe tăng Leopard 2 của Đức cho chiến dịch phản công. Hôm 27.3, Đức thông báo đã chuyển toàn bộ 18 xe tăng Leopard 2 đã hứa cho Ukraine, trong khi Bồ Đào Nha chuyển 3 chiếc cùng loại và Anh chuyển lô đầu tiên trong số 14 chiếc xe tăng Challenger 2 đã cam kết. Gần đây, Mỹ cũng thông báo sẽ đẩy nhanh tiến độ để Ukraine nhận được xe tăng M1 Abrams và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trong năm nay.

Hé lộ thời điểm phản công của Ukraine - Ảnh 1.

Xe tăng của lực lượng Ukraine bắn về phía lực lượng Nga gần Bakhmut ngày 26.3

AFP

Với việc các vũ khí hạng nặng của phương Tây đã được giao đến tay, quân đội Ukraine giờ đang tính toán cho cuộc phản công được dự báo từ lâu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Reznikov nhấn mạnh việc phản công sẽ diễn ra tùy vào tình hình thời tiết. Tạp chí Newsweek dẫn phân tích của giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng địa hình bùn lầy hiện nay là điều tồi tệ cho các loại xe tăng Ukraine mới nhận vì chúng quá nặng. Do đó, Kyiv được dự báo sẽ chờ đến cuối mùa hè khi thời tiết cải thiện, mặt đất cứng hơn và binh sĩ làm quen với xe tăng nhiều hơn rồi mới sử dụng đầy đủ.

Xem nhanh: Ngày 399 chiến dịch, Nga dấn tới dù tổn thất ở Bakhmut; ai gửi hệ thống phòng không lỗi cho Ukraine?

Đề xuất bảo vệ nhà máy điện hạt nhân

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 29.3 có chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo Reuters, ông Grossi bày tỏ lo ngại về sự gia tăng đáng kể số lượng binh sĩ và các hoạt động quân sự tại khu vực. Ông cho hay đang gác lại kế hoạch thiết lập vùng an ninh quanh nhà máy để đề xuất phương án bảo vệ mà cả Nga và Ukraine đều có thể chấp nhận. Lực lượng Nga hiện kiểm soát cơ sở này. Cả Ukraine và Nga đều tố cáo nhau nã pháo vào khu vực nhà máy gây nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân.

Về phía Nga, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev gần đây nói đang tính toán, chuẩn bị phương án đối phó cho cuộc phản công này. Cuộc phản công của Ukraine được chuẩn bị giữa lúc tình hình tại mặt trận chính là TP.Bakhmut ở vùng Donetsk đang chuyển biến liên tục. Ông Reznikov nói rằng năng lực tấn công của Nga tại đây đã giảm đáng kể, giúp Ukraine ổn định tiền tuyến và có thời gian chuẩn bị phản công. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm qua thừa nhận quân đội Nga đã giành được thành công nhất định tại Bakhmut.

Tướng Ukraine đặt mục tiêu làm kiệt sức lực lượng Nga ở Bakhmut

Trong cuộc phỏng vấn với AP đăng ngày 29.3, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của Bakhmut và cảnh báo một thất bại tại đây sẽ khiến Ukraine chịu sức ép từ trong nước lẫn quốc tế. TASS hôm qua dẫn lời các quan chức thân Nga tại Donetsk cho hay hoạt động quân sự căng thẳng vẫn đang diễn ra. Lực lượng quân sự tư nhân Wagner thừa nhận đã tổn thất nghiêm trọng nhưng chiến dịch tổng thể của Nga tại Bakhmut đã "gần như hủy diệt quân đội Ukraine". Kyiv chưa bình luận về phát biểu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.