Hezbollah cảnh báo Israel; Mỹ, Nga có động thái mới

Văn Khoa
Văn Khoa
20/01/2024 09:36 GMT+7

Một quan chức hàng đầu của lực lượng Hezbollah ngày 19.1 cảnh báo rằng Israel sẽ "nhận lại một cái tát thực sự vào mặt" nếu Israel mở rộng xung đột dọc biên giới Li Băng - Israel.

Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023 đến nay, gần như mỗi ngày đều xảy ra các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội IsraelHezbollah, một đồng minh của Hamas và được Iran hậu thuẫn.

Theo thống kê của AFP, Israel đã liên tục ném bom các ngôi làng biên giới, khiến hơn 195 người thiệt mạng ở Li Băng, trong đó có ít nhất 142 thành viên Hezbollah. Về phía Israel, quân đội nước này cho hay đã có 15 người thiệt mạng, trong đó có 9 binh sĩ và 6 dân thường.

Hezbollah cảnh báo Israel; Mỹ, Nga có động thái mới- Ảnh 1.

Khói và lửa bốc lên sau cuộc tấn công của máy bay chiến đấu Israel vào nơi quân đội Israel cho là mục tiêu của Hezbollah tại một địa điểm được cho là khu vực Yaroun ở Li Băng, trong ảnh từ một video được phát hành ngày 2.1

Reuters

"Nếu Israel quyết định mở rộng việc gây hấn, họ sẽ nhận lại một cái tát thực sự vào mặt", ông Naim Qassem, nhân vật số hai của Hezbollah, cảnh báo trong một tuyên bố. Ông còn nhấn mạnh bất kỳ việc khôi phục sự ổn định ở biên giới đều phụ thuộc vào việc "chấm dứt hành vi gây hấn ở Gaza".

Ông Qassem đưa ra cảnh báo trên sau khi các cuộc không kích của Israel "phá hủy hoàn toàn" ít nhất ba ngôi nhà ở làng Kfar Kila thuộc miền nam Li Băng trong ngày 19.1, theo hãng thông tấn NNA của Li Băng.

Thủ tướng Israel kiên quyết nói không với Mỹ về thành lập nhà nước Palestine

Trong khi đó, quân đội Israel ngày 19.1 cho hay họ đã "tiến hành các cuộc không kích và cuộc tấn công bằng pháo binh và xe tăng nhắm vào những trạm quan sát của Hezbollah và cơ sở hạ tầng khủng bố" ở Kfar Kila.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 19.1 nói với các binh sĩ rằng Israel sẵn sàng "đạt được an ninh bằng vũ lực" ở biên giới phía bắc với Li Băng. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi cho hay xác suất xảy ra chiến tranh giữa Israel và Hezbollah "trong những tháng tới cao hơn nhiều so với trước đây".

Ông Biden điện đàm với ông Netanyahu sau gần một tháng

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19.1 cho hay ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các giải pháp khả thi nhằm thành lập một nhà nước độc lập cho người Palestine, theo Reuters.

Nhà Trắng cho hay cuộc gọi của Tổng thống Biden với Thủ tướng Netanyahu là cuộc gọi đầu tiên sau gần một tháng, lưu ý rằng cuộc thảo luận tập trung vào những cuộc tấn công đang diễn ra của Israel ở Dải Gaza.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng Tổng thống Biden đã cố gắng sắp xếp cuộc gọi nói trên "trong một thời gian khá lâu" và phủ nhận cuộc gọi diễn ra vì phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu ngày 18.1 rằng ông phản đối một nhà nước Palestine không đảm bảo an ninh cho Israel.

Khắc khoải lễ thôi nôi "buồn nhất thế giới" ở Israel

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với các thị trưởng ở Mỹ, Tổng thống Biden khẳng định Thủ tướng Netanyahu không phản đối tất cả các giải pháp hai nhà nước và có một số giải pháp có thể thực hiện được.

Nhà Trắng cho hay hai ông Biden và Netanyahu đã thảo luận về những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn cho các con tin còn lại bị Hamas bắt giữ và việc Israel chuyển sang chiến dịch "có mục tiêu" hơn ở Gaza để có thể thực hiện nhiều hỗ trợ nhân đạo hơn.

Tổng thống Biden đã gây áp lực buộc Israel phải giảm số ca tử vong cho người Palestine ngay cả khi ông vẫn duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo không đồng quan điểm về việc người Palestine có một nhà nước, một giải pháp mà Tổng thống Biden ủng hộ để đạt được hòa bình lâu dài.

Nga kêu gọi Hamas thả tất cả con tin

Các tay súng Hamas đã bắt giữ khoảng 250 con tin trong một cuộc tấn công vào miền nam Israel vào ngày 7.10.2023. Tính đến nay, Israel ước tính khoảng 132 người trong số đó vẫn còn bị bắt giữ ở Gaza.

Bộ Ngoại giao Nga thông báo trong cuộc hội đàm với quan chức cấp cao của Hamas Musa Abu Marzouk ở Moscow ngày 19.1, nhà ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov "nhấn mạnh cần phải nhanh chóng thả dân thường bị bắt trong các cuộc tấn công ngày 7.10", theo AFP.

Cột mốc 100 ngày đau thương trong xung đột Hamas-Israel

Trong một tuyên bố, Hamas nói rằng cuộc hội đàm nhằm làm rõ lập trường và chính sách của lực lượng này trong việc giải quyết hồ sơ tù nhân mà họ đang nắm giữ. Hamas cho biết thêm họ cũng đã thảo luận về việc đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó cho biết thêm bà Bogdanov cũng đã gặp Đại sứ Israel tại Moscow Simona Halperin. Bà Bogdanov đã bày tỏ "lập trường nhất quán của Moscow trong việc ủng hộ một giải pháp toàn diện ở Trung Đông trên cơ sở các quyết định của Liên Hiệp Quốc".

Nga đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và nhiều lần kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.