Hình hài tuyến metro số 1 sau 10 năm

25/12/2022 08:22 GMT+7

Sau nhiều năm lỡ hẹn, cuối cùng người dân TP.HCM cũng được nhìn thấy đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) lăn bánh trong chuyến chạy thử hôm 21.12.

Chuyến tàu thử nghiệm chạy trên quãng đường khoảng 9 km, xuất phát từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái (TP.Thủ Đức) với vận tốc khoảng 40 km/giờ đã gây sự chú ý của nhiều người; bởi đây là lần đầu tiên người dân được thấy rõ hình ảnh đoàn tàu metro chạy dọc xa lộ Hà Nội sau nhiều năm chờ đợi.

Trong khoảng 10 năm qua, với sự nỗ lực của các nhà thầu cùng hàng ngàn công nhân miệt mài làm việc, hình hài tuyến metro cũng dần hoàn thiện. Hình ảnh đoàn tàu di chuyển trong chuyến chạy thử hôm 21.12 khiến giấc mơ metro của người dân TP.HCM đang gần hơn bao giờ hết.

[FLYCAM] Toàn cảnh tàu metro chạy thử qua 5 nhà ga tại TP.HCM

Cụ ông Lê Văn Ninh (86 tuổi, TP.Thủ Đức), một trong những người dân được lên chuyến tàu chạy thử, phải thốt lên: “Tàu chạy êm quá, tàu rất đẹp, chờ đợi từ lâu đến nay tóc đã bạc, tôi cứ mong sống được đến ngày tàu chạy để đi một lần, giờ thì đã thành hiện thực rồi”.

Động thổ vào tháng 8.2012, tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 dài 19,7 km có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, từ ga Bến Thành (Q.1) đến depot Long Bình (TP.Thủ Đức) với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án hiện đã thi công đạt hơn 92% tiến độ, dự kiến đến cuối năm 2022 đạt khoảng 93%, hoàn thành thi công và vận hành vào cuối quý 4/2023.

Đoàn tàu metro chạy thử dọc xa lộ Hà Nội hôm 21.12. Trong ngày chạy thử đầu tiên, tàu xuất phát từ ga Suối Tiên, đi qua các ga Đại học Quốc gia, Thủ Đức và kết thúc tại ga Bình Thái

Trung Dung

Là một trong 3 ga ngầm, ga Nhà hát Thành phố với 4 tầng hầm gồm sảnh đợi, khu vực bán vé, sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách. Đến nay nhà thầu đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng để đưa vào vận hành trong năm 2023

Trung Dung

Một đoạn metro ngầm nối các ga Ba Son, ga Nhà hát Thành phố và ga trung tâm Bến Thành

Trung Dung

Ga Tân Cảng thuộc tuyến metro số 1 đến nay đã hoàn thiện trên 95% khối lượng công việc. Đây là nhà ga có quy mô lớn nhất trong 10 nhà ga trên cao với 4 làn tàu, đồng thời là điểm kết nối của tuyến metro số 1 và tuyến metro số 5 (hình thành trong tương lai)

Trung Dung

Các kỹ sư và công nhân trên chuyến tàu metro chạy thử nghiệm

Trung Dung

Tuyến metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn tàu đang đỗ tại depot Long Bình (TP.Thủ Đức). Mỗi đoàn gồm 3 toa xe với chiều dài tổng cộng 61,5 m, tốc độ thiết kế 110 km/giờ đối với đoạn trên cao và 80 km/giờ với đoạn hầm

Trung Dung

Tàu metro chạy qua ngã tư TP.Thủ Đức đến ga Suối Tiên

Trung Dung

Tuyến metro số 1 đang dần hoàn thiện

Trung Dung

Nhóm bạn trẻ hào hứng chụp hình check-in trên chuyến tàu metro thử nghiệm ngày 21.12

Trung Dung

Nhà ga trung tâm Bến Thành được thiết kế ngầm dài 236 m, rộng 60 m, độ sâu khoảng 32 m, với 4 tầng gồm sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách, trạm điện, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách; ngoài ra còn có văn phòng kiểm soát ke ga, phòng thiết bị PCCC

NHẬT THỊNH
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.