Hình thành mạng lưới trí thức trẻ ngành kinh tế

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/10/2021 17:57 GMT+7

Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề "Chuyển đổi số mô hình chính sách và kinh doanh ", nhằm quy tụ và hình thành mạng lưới các trí thức trẻ ngành kinh tế.

Ngày 27.10, tại Hà Nội, Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề "Chuyển đổi số mô hình chính sách và kinh doanh". Đây là hội thảo hướng đến Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 4 năm 2021 với chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia” do T.Ư Đoàn tổ chức.

Các trí thức trẻ tham gia diễn đàn

BTC

Hội thảo đã quy tụ nhiều trí thức trẻ trong và ngoài nước tham dự trực tiếp tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân và hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại hội thảo, anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho rằng thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ với sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là xu thế tất yếu đối với mọi quốc gia và nên kinh tế trên thế giới.

“Để tận dụng thời cơ và vượt qua thách thức của công cuộc chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao thì khâu đột phá đầu tiên phải được tính đến là đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là tầng lớp trí thức tinh hoa của dân tộc”, anh Minh chia sẻ.

Theo anh Minh, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đặt ra yêu cầu cần có lực lượng trí thức đông đảo, nhất là trí thức tinh hoa, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học, trí thức trẻ phải đóng vai trò chính yếu, là mũi nhọn và phải đi tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu tham gia diễn đàn trực tiếp tại Trường ĐH kinh tế quốc dân

đăng hải

Anh Minh cho biết, nhận thấy tầm quan trọng của trí thức trẻ, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức diễn đàn trí thức trẻ toàn cầu được 3 mùa. Năm 2021, diễn đàn được tổ chức lần thứ 4, gồm 2 giai đoạn: các phiên hội thảo nhánh theo các ngành, lĩnh vực chuyên ngành tổ chức trực tuyến diễn ra trong tháng 10 và phiên diễn đàn phiên chính thức được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, kết nối trực tuyến toàn cầu vào cuối tháng 11 tới.

“Là một trong những phiên trực tuyến tháng 10, chúng tôi đánh giá cao hội thảo trực tuyến webinar với chủ đề "Chuyển đổi số mô hình chính sách và kinh doanh" được tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đã quy tụ những tri thức trẻ trong khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh nhằm đưa ra những ý kiến đóng góp để phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên số”, anh Minh đánh giá và cho biết, sau webinar này, một mạng lưới trí thức trẻ trong ngành kinh tế sẽ được hình thành, nhằm tạo ra một liên kết giữa các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên liên ngành trong lĩnh vực kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.