HLV Calisto đã trở lại Việt Nam, dự trận cầu đặc biệt cùng các học trò cũ

16/09/2023 20:48 GMT+7

HLV Calisto, người từng đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á đã có mặt ở TP.HCM để tham gia trận đấu rất đặc biệt cùng các cựu danh thủ, ngôi sao bóng đá Việt Nam.

Vào ngày 24.9 tới, trận đấu rất đặc biệt giữa các thế hệ vàng của đội tuyển Việt Nam sẽ được tổ chức tại sân Thống Nhất (TP.HCM). Đây là dịp hiếm có để các HLV và những ngôi sao của bóng đá Việt Nam qua nhiều thời kỳ được gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ. Đáng chú ý, trận đấu này còn có sự hiện diện của HLV Henrique Calisto.

HLV Calisto đã có mặt tại Việt Nam vào tối 16.9. Vừa trải qua chặng bay dài từ Bồ Đào Nha đến TP.HCM, ông Calisto cùng vợ không giấu được sự hào hứng khi trở lại Việt Nam và có dịp gặp lại các học trò cũ. "Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam sau nhiều năm. Trong 10 ngày ở đây, tôi sẽ gặp gỡ những bạn bè, học trò cũ của mình. Tôi cũng muốn trở lại những nơi nhiều kỷ niệm khi còn làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh gặp gỡ bạn cũ, tôi cũng muốn theo dõi thế hệ hiện tại của bóng đá Việt Nam. Tôi thấy những thế hệ sau này đang có sự phát triển ấn tượng. Còn về trận đấu đặc biệt sắp tới, dù là giao hữu nhưng tôi muốn thắng và có thêm những kỷ niệm đẹp", ông Calisto chia sẻ.

HLV Calisto dự trận cầu đặc biệt của các thế hệ vàng đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Calisto (phải) và học trò cũ Việt Thắng

BTC

HLV Calisto chắc hẳn luôn chiếm 1 phần trong ký ức của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông chính là người đã góp công lớn đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lên đỉnh Đông Nam Á. Năm 2008, vị HLV người Bồ Đào Nha đã dẫn dắt những cầu thủ xuất sắc như Lê Công Vinh, Nguyễn Minh Phương, Phan Văn Tài Em… đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan ở chung kết để giành chức vô địch.

Ở trận đấu giao hữu giữa các thế hệ vàng sắp tới, HLV Calisto và HLV Phan Thanh Hùng sẽ dẫn dắt 2 đội bóng đối đầu nhau. Trận đấu có sự tham gia của nhiều cầu thủ tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Đỗ Khải, Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường là những cái tên thuộc thế hệ vàng đầu tiên, đã cùng đội tuyển Việt Nam đưa người hâm mộ bóng đá nước nhà đi qua nhiều cung bậc cảm xúc ở những năm 90 của thế kỷ 20. Bên cạnh đó, lứa cầu thủ đưa bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á năm 2008 như Dương Hồng Sơn, Lê Tấn Tài, Huỳnh Quang Thanh, Phan Thanh Bình, Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Việt Thắng, Vũ Như Thành, Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Trọng Hoàng… cũng góp mặt.

HLV Calisto dự trận cầu đặc biệt của các thế hệ vàng đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Calisto thời còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, bên cạnh tiền vệ Nguyễn Minh Phương (bìa trái)

NGỌC LINH

Nhiều gương mặt trụ cột của đội tuyển Việt Nam thời điểm này như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng tham gia trận đấu đầy ý nghĩa trên sân Thống Nhất vào lúc 17 giờ ngày 24.9. Toàn bộ số tiền bán vé và đấu giá các vật phẩm ý nghĩa sẽ được ban tổ chức sử dụng cho mục đích thiện nguyện.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.