HLV đội Bình Định nói điều bất ngờ về Filip Nguyễn, quả quyết không đua vô địch

02/03/2022 08:12 GMT+7

Sau thất bại trên sân Vinh ở vòng 2 V-League 2022, trong khi HLV Huy Hoàng của SLNA chê ngoại binh của mình không tốt còn chủ nhân của chiến thắng – HLV Đức Thắng lại nhấn mạnh cầu thủ ngoại của đội Bình Định quá tuyệt.

Có được chiến thắng đầu tay ở vòng 1 V-League trên sân khách nhưng khi được đấu trên sân nhà, SLNA lại để thua ngược 1-2 trước “gã nhà giàu” Bình Định FC.

Highlights SLNA 1-2 Bình Định: Quế Ngọc Hải ghi bàn, đội xứ Nghệ vẫn thua

HLV Huy Hoàng nhận định: “Tôi không hài lòng về tỷ số nhưng vẫn đánh giá cao tinh thần của các học trò. Tất cả đã nỗ lực hết sức và không buông xuôi. Tuy nhiên sự may mắn đã không mỉm cười với chúng tôi. Các ngoại binh của SLNA chưa thể hiện đúng năng lực của mình, chưa thể hiện được tiềm năng. Olaha Michael rất cố gắng, thể lực rất tốt nhưng có vấn đề về phong độ”. Một không may nữa cho SLNA là sau tình huống cản phá đường lên bóng của Hà Đức Chinh, đội trưởng Hoàng Văn Khánh phải rời sân sớm vì chấn thương.

Ngoại binh của SLNA (phải) chưa tốt bằng ngoại binh của đội Bình Định

MINH TÚ

Còn HLV Đức Thắng lại ca ngợi tác giả bàn thắng của ngoại binh Jermie Lynch:”Sở dĩ tôi không tung Lynch ra sân ngay từ đầu vì tôi lo cậu ấy không đủ thể lực. Nên tôi đã sử dụng Hà Đức Chinh ở đội hình xuất phát vì tôi muốn Chinh ăn khớp dần với Rafaelson. Việc sử dụng Lynch với tư cách cầu thủ dự bị, cũng nằm trong ý đồ chiến thuật của đội Bình Định vì chúng tôi mong muốn sử dụng những nhân tố giải quyết trận đấu ở một thời điểm thích hợp. Cảm ơn Lynch vì khi vào sân, cậu ấy đã tạo ra nhiều cơ hội sóng gió hơn, gây áp lực nặng nề hơn lên hàng thủ đối phương. Bàn thắng của Lynch với hành động ăn mừng quen thuộc theo kiểu giương cung tên như 1 tất yếu sau những nỗ lực không mệt mỏi của cậu ấy và đồng đội”.

Ngọc Hải mở tỷ số nhưng người chiến thắng lại là J.Lynch

MINH TÚ

Cựu hậu vệ đội tuyển Việt Nam nói tiếp: “Chiến thắng của đội Bình Định ở vòng đấu thứ 2 có ý nghĩa rất quan trọng vì ở vòng 1 chúng tôi đã thua trên sân nhà. Trận gặp Viettel, chúng tôi đã bị sứt mẻ lực lượng vì nhiều cầu thủ trụ cột bị Covid-19. Khi khỏi bệnh, họ đã trở lại và thi đấu rất tốt. Điều này làm tôi cảm động. Tôi không đánh giá cao chất lượng mặt sân Vinh nhưng miền trung mùa này thời tiết đang rất khắc nghiệt nên cỏ bị hỏng nhiều do sương muối. Vì thế tôi không trách gì Ban tổ chức trận đấu cả”.

HLV Huy Hoàng không được tận hưởng trọn vẹn niềm vui

MINH TÚ

Khi được hỏi về việc có phải Bình Định FC đang có kế hoạch nhập tịch cho thủ môn Filip Nguyễn và đưa anh về thi đấu, HLV Đức Thắng nói: “Tôi chưa được Ban lãnh đạo CLB Bình Định thông báo tin này. Thú thật cho đến giờ tôi chưa hề biết có tin đó.

Về nhân sự đội bóng, đội Bình Định đã phải mua nhiều cầu thủ để thay thế cho lứa cầu thủ cũ, những cầu thủ vốn từng chơi ở giải hạng Nhất trước đó. Chúng tôi sẽ còn phải bỏ thêm nhiều tiền để trẻ hóa đội hình, mua thêm nhiều cầu thủ nữa. Đội Bình Định mua nhiều cầu thủ không phải là để ganh đua vô địch. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng đội bóng một cách chuyên nghiệp nhất, hướng tới tương lai. Những người có trách nhiệm mong muốn Bình Định rồi đây sẽ có nhiều cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.