HLV đội New Zealand kêu gọi học trò đứng dậy sau cú sốc thua Philippines

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/07/2023 19:59 GMT+7

HLV Jitka Klimkova của đội tuyển nữ New Zealand kêu gọi các học trò phải lấy lại tinh thần sau khi thua sốc 0-1 trước Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng A World Cup 2023 diễn ra ngày 25.7.

Football Ferns (đội tuyển nữ New Zealand) đã khởi đầu World Cup nữ 2023 hoàn hảo khi bất ngờ đánh bại cựu vô địch Na Uy 1-0 ở trận khai mạc giải tại Auckland. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, đội đồng chủ nhà World Cup nữ năm nay "trở lại mặt đất" khi bị Philippines - đội được đánh giá yếu hơn, đánh bại ở Wellington sau một màn trình diễn tệ.

HLV đội New Zealand kêu gọi học trò đứng dậy sau cú sốc thua Philippines - Ảnh 1.

HLV Jitka Klimkova kêu gọi học trò lấy lại tinh thần cho trận quyết đấu với Thụy Sĩ

AFP

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển nữ Philippines tại World Cup 2023

"5 ngày trước, chúng tôi đã ăn mừng và vô cùng phấn khích. Hôm nay chúng tôi đã không có được những gì mình muốn", HLV Klimkova của đội tuyển nữ New Zealand nói với một tiếng thở dài nặng nề sau trận thua sốc.

Tiền đạo Sarina Bolden đánh đầu tung lưới thủ môn Victoria Esson (New Zealand) ở phút 24. Trong tình huống này, thủ môn của đội chủ nhà đã lóng ngóng để bóng đi vào lưới mang về bàn thắng đầu tiên cho Philippines tại World Cup nữ. New Zealand đã có một số cơ hội để ghi bàn sau đó nhưng đều bỏ lỡ.

HLV Klimkova nói với các phóng viên sau trận: "Tôi nghĩ rằng sự gan góc là thứ mà các cầu thủ thể hiện nhiều hơn trong trận đấu với Na Uy. Thể chất, cách các cầu thủ của tôi chống lại Na Uy, hôm nay không được duy trì".

HLV đội New Zealand kêu gọi học trò đứng dậy sau cú sốc thua Philippines - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của cầu thủ New Zealand (áo đen)

AFP

Nhà cầm quân này sẽ có 5 ngày để chuẩn bị cho các cầu thủ của mình hướng đến trận đấu cuối cùng ở bảng A với Thụy Sĩ tại Dunedin. Trong đó, HLV Klimkova sẽ phải tập trung vào việc điều chỉnh hàng công của đội tuyển nữ New Zealand sau khi họ phải trả giá đắt bằng một số cơ hội bị bỏ lỡ.

Ở trận đấu cùng ngày thuộc khuôn khổ bảng A, Thụy Sĩ và Na Uy hòa nhau 0-0. Như vậy, sau 2 lượt đấu, Thụy Sĩ tạm dẫn đầu bảng A với 4 điểm, kế đến là New Zealand, Philippines (đều có 3 điểm) và Na Uy (1 điểm). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.