HLV đội TP.HCM mừng hơn bắt được vàng dù chỉ kiếm được 1 điểm

Phạm Đức
Phạm Đức
14/09/2022 21:53 GMT+7

Thi đấu trên sân khách tại vòng 16 V-League 2022 vào tối 14.9 và sớm bị đội Hà Tĩnh ghi bàn dẫn trước nhưng CLB TP.HCM cũng đã cầm hòa được với tỷ số 1-1. Cả hai đội tiếp tục giậm chân tại chỗ trong cuộc đua trụ hạng.

CLB Hà Tĩnh lẫn đội khách TP.HCM đã nhập cuộc ở trận đấu này với khí thế rất quyết tâm. Nhưng cả hai đội bóng đã không thể giành được thắng lợi cho mình. Bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1, đội chủ nhà Hà Tĩnh cần tự trách bản thân mình vì đã không thể giữ được lợi thế có bàn thắng dẫn trước cho đến khi mãn cuộc.

Đội chủ nhà Hà Tĩnh gặp đội TP.HCM tại vòng 16 V-League 2022

MINH HOÀNG

Tại buổi họp báo sau trận, HLV Nguyễn Thành Công cho biết: “Bị đối thủ cầm hòa tôi cảm thấy rất đáng tiếc, tôi nghĩ rằng đội bóng của tôi xứng đáng giành được thắng lợi. Ở trận đấu này, tôi nghĩ rằng có một số quyết định của trọng tài cũng chưa thỏa đáng”, ông Công nói.

Ông Công cho biết, vòng đấu tới đây đội bóng của ông sẽ có một số cầu thủ quan trọng bình phục chấn thương trở lại thi đấu và khẳng định các cầu thủ này sẽ giúp khu vực trung tuyến thi đấu mềm mại hơn.

Đội Hà Tĩnh đã sớm ghi được bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 của trận đấu

MINH HOÀNG

Còn HLV Trương Việt Hoàng cho hay, trong bối cảnh hiện tại thì đội bóng của ông giành được 1 điểm cũng là rất quý giá.

“Thực ra hai đội cũng đang ở vị trí rất nguy hiểm trong cuộc đua trụ hạng. Trận đấu này, các cầu thủ của tôi thi đấu với tâm lý căng cứng và đội bóng nào cũng sợ thất bại nên thi đấu rất thận trọng. Tôi nghĩ rằng kết quả này đã phản ánh đúng cục diện của trận đấu, chỉ tiếc là cầu thủ của hai đội đều không tận dụng được những cơ hội ngon ăn. Tôi rất hài lòng tinh thần của các cầu thủ trong trận đấu này”, ông Hoàng chia sẻ.

Đội khách TP.HCM cũng đã cầm hòa được đội Hà Tĩnh với tỷ số chung cuộc 1-1

MINH HOÀNG

Đánh giá về hệ thống phòng ngự, ông Hoàng thừa nhận thời gian qua ông phải điều chỉnh, tập luyện cho các cầu thủ rất nhiều và đáng tiếc là các cầu thủ vẫn mắc lỗi để đối phương đưa bóng xuống đáy biên và có khoảng trống để chuyền ngược trở lại.

“Nói chung chúng tôi sẽ phải khắc phục lại hệ thống phòng ngự lẫn tấn công để đạt được mục tiêu trụ hạng”, ông Hoàng bộc bạch.

Nói về lý do sang hiệp 2 mới đưa cầu thủ Hoàng Vũ Samson và Lee Nguyễn vào sân thi đấu, HLV đội TP.HCM thông tin: “Hoàng Vũ Samson đã lớn tuổi, cho vào thi đấu hiệp 2 sẽ tốt hơn và cậu ấy cũng đã làm tròn vai của mình. Còn đối với Lee Nguyễn thì khả năng phòng ngự của cậu ấy không bằng các cầu thủ khác, chỉ thi đấu tốt ở mặt trận tấn công nên tôi đưa vào sau. Tuy nhiên, cậu ấy đã gặp phải chấn thương khi mới vào sân được mấy phút, cái này phải chờ đến khi chụp chiếu thì mới biết được”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.