HLV đội tuyển nữ Mỹ: ‘Chúng tôi đã tập sút penalty trong 9 tháng qua’

Văn Trình
Văn Trình
06/08/2023 20:44 GMT+7

Sau thất bại 4-5 trong loạt sút luân lưu 11 m trước đội tuyển nữ Thụy Điển, đương kim vô địch World Cup nữ 2019, đội tuyển Mỹ đã chính thức bị loại. Ban huấn luyện của đội tuyển nữ Mỹ tỏ ra rất sốc trước kết quả này.

Trận đấu vừa kết thúc, HLV trưởng đội tuyển nữ Mỹ, Vlatko Andonovski sững sờ với những gì mà các học trò đã thể hiện trong loạt “đấu súng”. Trước khi bước vào màn so tài với đội tuyển nữ Thụy Điển, ban huấn luyện của đội tuyển nữ Mỹ chia sẻ đã chuẩn bị cho kịch bản trận đấu có thể bước vào hiệp phụ và thậm chí là loạt đá penalty từ rất lâu. Chính vì thế, kết quả này là điều không thể chấp nhận được.

Thua sốc Thụy Điển, đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm ở World Cup 2023

HLV Vlatko Andonovski phát biểu: “Tôi biết chúng tôi bị chỉ trích vì cách chơi ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng đội tuyển nữ Mỹ đã thể hiện sự dũng cảm, khả năng có thể vượt qua đối thủ. Chúng tôi đã tập sút penalty trong khoảng 9 tháng qua. Thật không may, đôi khi bóng đá có thể tàn nhẫn. Vì nó dẫn đến những quả phạt đền thất bại và kết thúc theo cách đó. Tuy vậy, quả đá cuối cùng của đội tuyển nữ Thụy Điển có thể là một sự nhầm lẫn”.

HLV đội tuyển nữ Mỹ: ‘Chúng tôi đã tập sút penalty trong 9 tháng qua’ - Ảnh 1.

HLV Vlatko Andonovski không tin đội tuyển nữ Mỹ thất bại ở vòng 16 đội

REUTERS

HLV đội tuyển nữ Mỹ: ‘Chúng tôi đã tập sút penalty trong 9 tháng qua’ - Ảnh 2.

Ông động viên các học trò sau trận

Gục ngã trước Thụy Điển, đội tuyển nữ Mỹ chỉ còn biết tự trách mình. Xuyên suốt 120 phút, đoàn quân HLV Vlatko Andonovski đã tung ra đến 22 cú sút về phía khung thành của thủ môn Zecira Musovic. Một nửa trong số đó đã đi trúng đích nhưng không khuất phục được thủ môn đang khoác áo đội nữ Chelsea.

Bước vào loạt sút luân lưu may rủi, đội tuyển nữ Mỹ cũng chính là đội có lợi thế trước khi Rebecka Blomqvist và Nathalie Bjorn bên phía Thụy Điển thất bại ở lượt đá thứ 3 và thứ 4. Tuy vậy, cầu thủ kỳ cựu Megan Rapinoe và ngôi sao trẻ Sophia Smith cũng bỏ qua cơ hội kết liễu trận đấu.

HLV đội tuyển nữ Mỹ: ‘Chúng tôi đã tập sút penalty trong 9 tháng qua’ - Ảnh 2.

Ngôi sao Megan Rapinoe là cầu thủ đá hỏng lượt đá thứ 3 của đội tuyển nữ Mỹ

REUTERS

HLV đội tuyển nữ Mỹ: ‘Chúng tôi đã tập sút penalty trong 9 tháng qua’ - Ảnh 3.

Nếu Sophia Smith (số 11) thành công ở lượt đá thứ 5, đội tuyển nữ Mỹ đã đi tiếp

REUTERS

Đáng nói hơn, đây là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển nữ Thụy Điển trước đội tuyển nữ Mỹ khi hai đội gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup. Đội trưởng đội Thụy Điển, Magda Eriksson vỡ òa khi đội nhà tiến vào vòng tứ kết World Cup nữ 2023.

Magda Eriksson chia sẻ đầy cảm xúc: “Hiện tại, chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi không biết làm thế nào đội có thể cầm cự trong trận đấu này. Chúng tôi đã không chơi trận đấu hay nhất của mình, nhưng bằng một cách nào đó, chúng tôi đã cho thấy mình mạnh mẽ.

Thụy Điển đã thi đấu bằng cả con tim, chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi đã bước vào hiệp phụ, thực hiện các quả phạt đền và chúng tôi đã giành chiến thắng”.

HLV đội tuyển nữ Mỹ: ‘Chúng tôi đã tập sút penalty trong 9 tháng qua’ - Ảnh 4.

Thủ thành Zecira Musovic (áo đỏ) có một ngày thi đấu quả cảm với 11 pha cứu thua trước đội tuyển nữ Mỹ

REUTERS

Thất bại trước đội tuyển nữ Thụy Điển khiến đoàn quân HLV Vlatko Andonovski trở thành cựu vương của World Cup nữ. Không những vậy, tương lai của nhà cầm quân 46 tuổi cũng bị đặt dấu hỏi sau hành trình kém thuyết phục của các học trò.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Thụy Điển tiến vào vòng tứ kết để đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản. Với việc 2 đội đang xếp hạng 1 và hạng 2 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới là Mỹ và Đức bị loại, Thụy Điển (hạng 3) chính là đội có thứ hạng cao nhất góp mặt ở vòng đấu của 8 đội mạnh nhất. 

HLV đội tuyển nữ Mỹ: ‘Chúng tôi đã tập sút penalty trong 9 tháng qua’ - Ảnh 5.

Thụy Điển là đội tuyển có thứ hạng cao nhất góp mặt ở vòng tứ kết

REUTERS

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.