HLV Erik ten Hag chỉ trích trọng tài sau trận thua đau của M.U

Giang Lao
Giang Lao
09/11/2023 08:13 GMT+7

Rạng sáng 9.11, M.U để thua ngược FC Copenhagen với tỷ số 3-4 sau hai lần dẫn trước 2-0 và 3-2, trong thế chỉ còn 10 người trên sân. HLV Erik ten Hag cho rằng trọng tài mới là nguyên nhân khiến M.U thất bại.

Đây là trận thua thứ 9 trong 17 trận từ đầu mùa của M.U, khiến họ gặp khó khăn trên 2 mặt trận chính là giải Ngoại hạng Anh (xếp thứ 8) và tại Champions League đang xếp cuối bảng A với vỏn vẹn 3 điểm sau 4 trận. HLV Erik ten Hag đang chịu áp lực rất lớn.

HLV Erik ten Hag chỉ trích trọng tài sau trận thua đau của M.U - Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag đang chịu áp lực rất lớn với thành tích của M.U sa sút

AFP

HLV Erik ten Hag chỉ trích trọng tài sau trận thua đau của M.U - Ảnh 2.

Bàn thua đầu tiên của M.U, HLV Erik ten Hag khẳng định 1 cầu thủ của FC Copenhagen đã việt vị

CHỤP MÀN HÌNH

"Bạn có thể thấy một cầu thủ FC Copenhagen đã đứng trước thủ môn Onana ở tư thế việt vị trong bàn thắng đầu tiên của họ. Không chỉ tối nay. Chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều quyết định sai lầm như vậy của trọng tài ở nhiều trận đấu khác", HLV Erik ten Hag phản ứng, khi trả lời phỏng vấn trên kênh TNT Sports sau trận đấu.

"Trọng tài (Donatas Rumsas, người Lithuania) rút thẻ đỏ phạt Rashford. Trận đấu trở nên không còn ý nghĩa gì, vì nó không còn liên quan gì đến bóng đá. Các quyết định đã được đưa ra, tôi chấp nhận. Đó là các quyết định khó khăn. Nhưng tôi cũng rất lạc quan với nỗ lực của cả đội. Ngay cả khi chỉ còn 10 người, chúng tôi vẫn kiểm soát tốt trận đấu", HLV Erik ten Hag chia sẻ.

M.U đã có khởi đầu tốt trước FC Copenhagen khi dẫn trước 2-0 chỉ sau 28 phút thi đấu với cú đúp bàn thắng của Hojlund. Nhưng từ phút 15 trung vệ Jonny Evans phải rời sân vì chấn thương (Varane vào thay), cùng chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Rashford nhận phút 42 đã khiến M.U sụp đổ. Đội chủ nhà gỡ hòa 2-2 nhờ các bàn thắng của Elyounoussi và Goncalves ghi cuối hiệp 1.

Vào hiệp 2, Bruno Fernandes giúp M.U dẫn lại 3-2 ở phút 69. Nhưng trong 10 phút cuối trận, Lerager và Bardghji ghi liên tiếp 2 bàn các phút 83 và 87 giúp FC Copenhagen ngược dòng thắng lại 4-3.

HLV Erik ten Hag chỉ trích trọng tài sau trận thua đau của M.U - Ảnh 3.

Rashford có một đêm đáng quên khi nhận thẻ đỏ, còn anh trai cũng là người đại diện Dane Rashford bị bắt ở Mỹ vì bạo lực gia đình

AFP

"9 trận thua trong 17 trận là quá nhiều. Tôi thấy có rất nhiều áp lực đang đè lên HLV Erik ten Hag. Ông ấy đã có một mùa giải trước rất tốt, có nhiều thời gian để xây dựng lối chơi cho M.U. Tuy nhiên, hiện nay phải thừa nhận tình hình của M.U không khả quan do các ca chấn thương quá nhiều", cựu danh thủ Paul Scholes của M.U đánh giá.

"Bất kể như thế nào, tôi nghĩ chúng ta, các cầu thủ và CĐV nên tiếp tục ủng hộ HLV Erik ten Hag. Đây không phải là lúc phải sa thải HLV. Tôi thừa nhận M.U đã để thua trận đấu rất tệ. Kết quả thật khó nuốt trôi. Nhưng hãy để HLV tiếp tục công việc của mình", một cựu danh thủ khác của M.U, Rio Ferdinand bình luận trên kênh TNT Sports. 

Tương tự, cựu tiền vệ Owen Hargreaves chia sẻ: "M.U đã thi đấu tốt, triển khai lối chơi đẹp mắt. Chúng ta chỉ thiếu một chút sự kỷ luật và tập trung. Kết quả rõ ràng là đang gây áp lực cho HLV Erik ten Hag. Nhưng tôi nghĩ ông ấy có đủ khả năng đưa đội bóng trở lại. Hãy để ông ấy có thêm thời gian".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.