HLV Erik ten Hag gạch tên Cristiano Ronaldo khỏi kế hoạch của M.U

Giang Lao
Giang Lao
07/07/2022 07:46 GMT+7

Theo tờ Marca , HLV Erik ten Hag đã chờ 3 ngày nhưng siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn tìm mọi lý do không trở lại tập trung cùng M.U, khiến ông khó chịu và gạch tên siêu sao vô kỷ luật này khỏi kế hoạch của mình.

Nguồn tin của tờ Marca cho rằng, HLV Erik ten Hag đã nói dứt khoát với ban lãnh đạo CLB M.U rằng, như vậy là quá đủ, cần chấm dứt càng sớm tình trạng của Cristiano Ronaldo: “Nếu anh ta không muốn ở lại nữa, thì hãy để anh ta ra đi, và ngay bây giờ!”.

HLV Erik ten Hag đã hết kiên nhẫn với Cristiano Ronaldo

AFP

Việc Cristiano Ronaldo lấy lý do “giải quyết chuyện cá nhân và gia đình”, đến nay đã từ chối trở lại tập trung cùng M.U trễ hẹn đến 3 ngày ngay trước mùa giải mới và gần như chắc chắn không tham gia chuyến du đấu ở Thái Lan, bắt đầu lên đường từ thứ sáu tuần này 8.7 để chuẩn bị gặp Liverpool (ngày 12.7). Tiếp đó là chuyến du đấu ở Úc kéo dài đến ngày 23.7.

3 nguyên nhân khiến Ronaldo không được lòng Erik ten Hag và đòi rời Manchester United

Sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo trong chuyến du đấu ở Thái Lan cũng sẽ khiến người hâm mộ CLB M.U ở nước này (chiếm số đông) sẽ nổi giận phản ứng, vì nguồn tin từ tờ Siamsport (Thái Lan) cho biết: “Trong hợp đồng du đấu có sự bảo đảm siêu sao này sẽ góp mặt thi đấu”.

Trong khi đó, báo chí Anh như kênh Sky Sports dẫn phát biểu của danh thủ Jimmy Floyd Hasselbaink, người Hà Lan, đồng hương của HLV Erik ten Hag cho rằng: “Không ai muốn một cầu thủ đã hết hạnh phúc với CLB vẫn tiếp tục ở lại. Đặc biệt là ở tầm của Cristiano Ronaldo, hành động như vậy (viện cớ không trở lại tập trung) xem như không còn gì để giải thích. Với một HLV mới như Erik ten Hag ở M.U, ông ấy chắc chắn đặt giới hạn, và khi đã đủ thì phải tính toán việc xây dựng đội hình mà không có ngôi sao này trong chiến thuật thi đấu của mình”.

Cristiano Ronaldo tìm mọi cách chia tay M.U, nhưng chưa biết sẽ đến CLB nào

AFP

Ở diễn biến khác, một số cựu danh thủ cũng bình luận xung quanh sự việc của Cristiano Ronaldo như Gary Neville và Jamie Carragher cho rằng: “Cristiano Ronaldo có thể làm đúng những gì anh ta đang suy nghĩ, đó là đội bóng chưa có sự cải thiện như tham vọng của mình nên đang muốn ra đi”.

Tuy nhiên, các nhận định này vấp phải sự phản ứng của CĐV M.U trên mạng xã hội, cho rằng "Cristiano Ronaldo hoàn toàn sai vì khi M.U cần anh ta, thì anh ta lại tìm cách thoái thác muốn chia tay".

Giữa lúc M.U vẫn lùm xùm chuyện đi ở của Cristiano Ronaldo, thì các kình địch như Chelsea rầm rộ sắm ngôi sao khi vừa mua xong tiền đạo Raheem Sterling từ Man City giá 45 triệu bảng. Trước đó Man City cũng đã mua Erling Haaland, Kalvin Phillips, còn Liverpool mua Darwin Nunez…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.